Sau gieo cấy, người dân xã Lạc Lương (Yên Thuỷ) nỗ lực đưa nước vào chân ruộng hạn để trồng màu.
(HBĐT) - Cho đến thời điểm này, huyện Yên Thuỷ đã hoàn thành việc gieo cấy lúa vụ chiêm - xuân, một số diện tích đất lúa bị hạn đã chuyển sang trồng màu, tiến độ gieo trồng cây màu cũng đang được đẩy nhanh. Vấn đề đặt ra hiện nay là trữ lượng nước ở hầu hết các hồ chứa đã gần với mực nước chết. Công tác chống hạn cho cây trồng đang gặp khó khăn.
Hữu Lợi, Lạc Thịnh, Yên Lạc, Bảo Hiệu, Lạc Lương là những xã có diện tích hạn nhiều, đồng thời là những xã tích cực, đi đầu trong chuyển sang trồng màu. Chị Bùi Thị Thơm – cán bộ khuyến nông xã Lạc Lương cho biết: Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm- xuân của toàn xã 70 ha, trong đó có 13 ha bị hạn. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền, sự hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ khuyến nông cơ sở, bà con vùng đất lúa hạn đã kịp thời chuyển sang trồng cây rau, màu như lạc, ngô. Hầu hết diện tích ngô, lạc, đậu tương trồng trên đất lúa hạn đã lên xanh. Lúc này, lo lắng lớn nhất của nông dân là không đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Bà con đang nỗ lực tận dụng nước ở một số ao hồ gần khu vực duy trì tưới dưỡng cho cây và mong mỏi “nước trời”.
Theo thống kê, diện tích gieo cấy bị hạn vụ này của huyện là 1.100 ha, chiếm 16,5% tổng diện tích. Diện tích đất lúa hạn đã chuyển sang trồng rau, màu các loại là 28,5 ha, cụ thể gồm 20,4 ha ngô, 2,5 ha lạc, 5,6 ha rau đậu. Theo ông Lê Xuân Đăng- Phó phòng NN& PTNT huyện, chủ động nguồn nước tưới vẫn là bài toán nan giải đối với huyện không riêng trong sản xuất vụ chiêm- xuân. Trên địa bàn huyện gần như không có sông, suối chảy qua, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Nguồn nước đảm bảo cho trồng, cấy phần lớn trông chờ vào lượng mưa trong năm và nước trữ được tại các hồ, đập. Thêm một khó khăn cho công tác chống hạn vụ chiêm- xuân là hiện, nhiều công trình hồ, đập đang trong giai đoạn nâng cấp, sửa chữa, cải tạo khiến trữ lượng nước càng khó đảm bảo.
Nhân dân các xã, thị trấn đang tập trung làm cỏ lúa đợt 1 và chăm sóc cây màu, một số diện tích hạn còn khả năng chuyển sang trồng màu đang được bà con khắc phục, triển khai làm đất gieo trồng kịp thời vụ. Lo ngại về điều kiện tự nhiên bất lợi, nước ở các hồ, đập đều đã cạn kiệt, huyện đang tích cực tổ chức, thực hiện các giải pháp chống hạn cho cây trồng. Ông Phó phòng NN& PTNT huyện nhấn mạnh: Đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi cùng các trạm bơm tăng cường kiểm tra hồ, đập, điều tiết hỗ trợ nước tưới cho diện tích lúa trong thời kỳ chăm sóc và tưới dưỡng cho một số diện tích cây màu. Nghiêm cấm hành vi tháo nước, đánh bắt cá làm thất thoát nước hồ, đập. Huyện đang khẩn trương hỗ trợ kinh phí chống hạn chi trang bị máy bơm, nhiên liệu xăng, dầu, điện cho các xã, dự kiến tổng kinh phí chống hạn cho vụ này là 4,8 tỷ đồng. Bên cạnh 28 máy bơm dã chiến được phân bổ về các xã, các trạm bơm, hồ, đập đang được sửa chữa, nâng cấp giúp nâng cao năng lực tưới tiêu. Việc huy động lực lượng triển khai chiến dịch nạo vét kênh mương nội đồng được tiến hành vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới. Về lâu dài, để có thể chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, có 2 phương án được huyện tính đến, đó là dự án sông Lạng và dự án ngăn hồ sông Bưởi lấy nước từ các sông tiếp giáp huyện bạn Lạc Thuỷ, Lạc Sơn về trữ tại các hồ. Đây là những dự án đầu tư lớn, nếu được thực hiện đáp ứng cơ bản về nước tưới cho sản xuất nông nghiệp địa phương. Các dự án này đang chờ chủ trương từ phía Trung ương và tỉnh.
Bùi Minh