Nhiều người tiêu dùng đã chọn các sản phẩm sữa nội thay vì sữa nhập ngoại cho con em mình.

Nhiều người tiêu dùng đã chọn các sản phẩm sữa nội thay vì sữa nhập ngoại cho con em mình.

(HBĐT)- Từ đầu tháng 3/2011, việc các siêu thị, đại lý trên địa bàn thành phố Hoà Bình tăng giá bán các loại sữa bột nhập ngoại trung bình từ 5 – 18% đã làm cho người tiêu dùng lo lắng khi “hầu bao” của gia đình bị thâm hụt. Theo ông Hoàng Đức Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Sữa cũng chỉ là một trong những sản phẩm bị tăng giá trên thị trường hiện nay. Trước những biến động tăng giá vàng, giá USD và giá điện, xăng, dầu thời gian qua, nhiều nhà phân phối sữa ngoại tại Việt Nam đồng loạt tăng giá sữa. Các cửa hàng, đại lý, siêu thị phải điều chỉnh giá bán theo giá niêm yết của nhà phân phối.

 

Theo chủ cửa hàng sữa Lan Bình, phường Phương Lâm (Thành phố Hoà Bình), từ ngày 1/3, giá một số nhãn sữa đã tăng ít nhất từ 5 – 18 %. Sữa của Abbtt như PediaSure 900g tăng từ 420.000 đồng/hộp lên 482.000 đồng/hộp, loại 1,8 kg tăng thêm 100.000 đồng mỗi hộp, từ 720.000 đồng tăng lên 820.000 đồng. Sữa Frisolac gold 1 hộp 900 g tăng từ 365.000 đồng/hộp lên 405.000 đồng/hộp, Frisolac gold 2 và 3 loại 900 g cũng tăng thêm 30.000 – 40.000 đồng so với giá cũ. Các loại sữa khác như Dugro, XO, Enfapro A+… cũng đều có giá bán mới.

 

Trước sự lên giá của các loại sữa bột trong thời gian qua, nhiều người tiêu dùng tỏ ra lo lắng. Chị Hà (Phường Tân Thịnh - TPHB) cho biết: Trước đây, chị thường cho con uống loại sữa Frisolac gold, nhưng từ sau khi nghỉ Tết đến nay, giá thực phẩm đều tăng khiến cho chị khó cân đối được chi tiêu. Chính vì vậy, chị đã chuyển loại sữa khác cho con trai để phù hợp với mức chi tiêu của gia đình. Còn với gia đình chị Vân (Phường Phương Lâm – TPHB), với mức lương của một công chức Nhà nước, anh chị không đủ khả năng cho cả 2 con mình dùng sữa ngoại, chị cho biết: Cháu bé hơn 1 tuổi nên chúng tôi vẫn mua sữa XO xuất xứ Hàn Quốc, còn cháu lớn 6 tuổi chúng tôi chỉ đủ khả năng cho cháu dùng các loại sữa trong nước của Vinamilk hay Mộc Châu. Chị Vân, chị Hà cũng giống như nhiều bà mẹ khác đều khó khăn mỗi khi phải lựa chọn loại sữa khác cho con mình.

 

Cũng theo ông Hoàng Đức Trường: Chi Cục Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Qua thực tế kiểm tra, hầu hết các siêu thị, đại lý, hộ kinh doanh đều bán đúng giá niêm yết của nhà phân phối. Việc điều chỉnh giá sữa nhập khẩu trên thị trường là tất yếu bởi giá nguyên liệu nhập khẩu tăng, chi phí vận chuyển tăng theo giá xăng, dầu… Nhưng đây cũng có thể coi đây là một cơ hội cho các sản phẩm sữa nội cạnh tranh với sữa nhập ngoại. Tuy nhiên, sữa nhập ngoại có tính độc quyền, người tiêu dùng thường tỏ ra dễ dãi khi bỏ ra một khoản tiền lớn để mua sữa cho con cộng thêm hiệu ứng của quảng cáo nên sữa nội khó cạnh tranh. Chính vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Nhà nước “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, có như vậy các sản phẩm sữa nội mới có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và người tiêu dùng cũng dễ dàng lựa chọn cho con em mình loại sữa phù hợp với trẻ cũng như chi tiêu của gia đình.

 

 

 

                                                                              Hồng Nhung

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục