Xóm Piềng Phung, xã Nà Phòn (Mai Châu) trồng rau, màu trên đất lúa bị hạn mang lại hiệu quả cao.
(HBĐT)- Cánh đồng xóm Piềng Phung, xã Nà Phòn (Mai Châu) đang bước vào vụ mới. Đã quá buổi trưa, nhà nhà còn mải miết thu nốt lứa cải bắp, đậu cô ve kịp mang ra bán chợ ngoài thị trấn buổi chiều. Mùa này, cây ngô, đậu cũng đã lên xanh, bà con tập trung vun gốc, đưa nước từ các mỏ về đồng. Ông Khà Văn Bui - Trưởng xóm cho hay: Piềng Phung ít ruộng, chỉ cấy được vụ lúa. Vụ chiêm- xuân gần như toàn bộ diện tích cấy lúa của xóm bị hạn, bà con trong xóm chuyển sang trồng rau, màu. Cùng với tích cực chuyển đổi, tăng hiệu quả sử dụng đất, giá trị kinh tế mang lại cho bà con cũng rất đáng kể.
Theo thống kê, toàn huyện Mai Châu có khoảng 50 ha lúa chiêm- xuân hạn, trong đó có trên 20 ha thiếu nước đã được chuyển sang trồng rau, màu. Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được các xã, thị trấn, KDC, hộ gia đình tự giác triển khai, thực hiện. Theo ông Phạm Ngọc Nhâm- Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Nghị quyết số 05/NQ – HU của Huyện uỷ ngày 18/4/2006 đã đánh dấu bước khởi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cũng từ đây, với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã lan rộng ở 23/23 xã, thị trấn, góp phần làm tăng đáng kể năng suất, sản lượng lương thực. Nà Phòn, Mai Hịch, Chiềng Châu, thị trấn Mai Châu là những xã chuyển đổi tiên phong.
Song song với gieo trồng các giống lúa mới, huyện chú trọng đầu tư thâm canh các giống ngô, đậu tương mới, giống tiến bộ vào sản xuất, đồng thời tập huấn kỹ thuật cho nông dân, sử dụng phân bón và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, năng suất cây trồng tăng lên, chất lượng ổn định. Hiện nay, bà con nông dân các xã đã trồng 2 vụ ngô/năm với khoảng 80% diện tích là giống ngô lai, năng suất đạt từ 40- 45 tạ/ha, tập trung chủ yếu ở các xã: Bao La, Piềng Vế, Cun Pheo, Ba Khan, Pù Bin, Noong Luông, Hang Kia, Pà Cò. Diện tích cây đậu tương ngày càng mở rộng, năng suất từ 17- 20 tạ/ha, tập trung ở các xã Mai Hịch, Vạn Mai.
Đặc biệt là với sự năng động, nhạy bén trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân dân các xã vùng cao như Xăm Khoè, Piềng Vế, Bao La… đã tận dụng lợi thế đất lâm nghiệp trồng rừng, phát triển vốn rừng, áp dụng phương thức canh tác nông- lâm kết hợp. Ngoài ra còn tận dụng diện tích đất bưa bãi, gò đồi trồng rau, mùa, nuôi cá nước chảy… Vùng có giao thông, thuỷ lợi và các điều kiện thuận lợi khác như Tòng Đậu, Chiềng Châu, Nà Phòn, Nà Mèo chủ động về nước tưới phát triển các cây rau mùa vụ đông trên đất lúa 2 vụ, đầu tư thâm canh các cây công nghiệp ngắn ngày.
Từ chỗ độc canh cây lúa, ruộng cấy bỏ không trong suốt khoảng thời gian từ tháng 9, tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, huyện Mai Châu đã đa dạng hoá cây trồng, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường, tăng thu nhập hộ gia đình, tạo tiền đề cho nông nghiệp phát triển, cân đối sản xuất, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế huyện. Với chuyển đổi mạnh mẽ, diện tích cây ngô toàn huyện đã đạt 4.200 ha/năm, đậu tương đạt trên 500 ha/năm, cây rau đậu các loại khoảng 100 ha/năm.
Bùi Minh