Chị Mai thu hoạch riềng, là loại cây gia đình chị chọn trồng xen canh đem lại lợi ích kinh tế cao.

Chị Mai thu hoạch riềng, là loại cây gia đình chị chọn trồng xen canh đem lại lợi ích kinh tế cao.

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội PN xã Nhuận Trạch (Lương Sơn), chúng tôi đến thăm cơ ngơi và mô hình làm vườn, chăn nuôi của chị Nguyễn Thị Mai, chi hội trưởng Hội PN xóm Đồng Chanh.

 

Trong khuôn viên đất rộng 2,2 ha của gia đình cách đây hơn chục năm chỉ là đất đồi và cây dại mọc. Chị Mai và cả gia đình thời gian này cũng gặp nhiều khó khăn. Nhờ được tập huấn kỹ thuật, được cán bộ Hội PN, Hội ND vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chị đã mạnh dạn vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng CS-XH để bắt đầu khởi nghiệp. Với số tiền đó, lúc đầu gia đình chị vay đầu tư vào nuôi thỏ. Nhưng thử nghiệm đầu tiên của gia đình chị không thành công. Không nản chí, cả gia đình chị động viên nhau: Có niềm tin, quyết tâm, mạnh dạn cộng với sự chăm chỉ, học hỏi, ắt thành công.

 

Hiện nay, gia đình chị Mai trồng đa dạng các loại cây ăn quả như: vải, nhãn, xoài... xen canh cùng với trồng riềng, ươm cây giống. Nhờ được chăm sóc chu đáo nên tất cả các loại cây trồng đều phát triển tốt. Các loại cây trồng này cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, gia đình chị còn nuôi gà thả vườn. Trong vườn nhà chị thường xuyên có khoảng từ 450-500 con gà thịt. Để việc chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế, gia đình chị đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, thức ăn đảm bảo chất lượng được chị lựa chọn từ các sản phẩm nông nghiệp mua tại địa phương như: thóc, ngô, cám, gạo, rau... Bên cạnh đó, gia đình chị còn luôn quan tâm đảm bảo VSMT, an toàn dịch bệnh cho đàn gà. Mỗi năm thu nhập thêm từ chăn nuôi đạt 60 triệu đồng.

 

Từ chỗ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nay nhờ sự cần cù, có ý thức tích lũy, gia đình chị Mai trở thành một hộ nông dân sản xuất giỏi, có thu nhập cao của xã. Hiện nay, gia đình chị đang sống trong ngôi nhà khang trang, gọn gàng, ngăn nắp. Hai con của chị Mai được học hành chu đáo và có cuộc sống ổn định.

 

 

Hồng Duyên

 

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục