Kinh tế trang trại đã tạo ra nhiều sản phẩm gỗ hàng hóa và tăng việc làm cho lao động ở xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy. ảnh: p.v

Kinh tế trang trại đã tạo ra nhiều sản phẩm gỗ hàng hóa và tăng việc làm cho lao động ở xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy. ảnh: p.v

(HBĐT) - Ngoài công nghiệp, du lịch, dịch vụ, trong những năm qua, kinh tế trang trại góp phần không nhỏ thúc đẩy KT-XH của huyện Lạc Thuỷ phát triển. Từ đó đã hướng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá và tạo được việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

 

Ông Phạm Quang Vinh, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho biết: Trong những năm qua, UBND huyện đã có chính sách hỗ trợ các hộ khi vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế trang trại từ 40 triệu đồng trở lên sẽ được trích ngân sách hỗ trợ 20% lãi suất. Khi xảy ra thiên tai, gặp trường hợp rủi ro, các hộ được hỗ trợ giống, vốn để khôi phục sản xuất. Những trang trại trồng các giống cây có giá trị kinh tế cao được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha. Với những chính sách ưu đãi như vậy đã phát huy được nguồn lực, khai thác tiềm năng đất đai, lao động của nhân dân phát triển kinh doanh trang trại tổng hợp và phát triển bền vững. Nhiều hộ  yên tâm đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tăng về số lượng và từng bước nâng cao hiệu quả SX-KD. Hiện, toàn huyện có 224 trang trại trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản và trang trại tổng hợp đã góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế của huyện.  

Các trang trại SX-KD đạt hiệu quả góp phần khai thác tiềm năng về đất đai, lao động, nguồn vốn... Điển hình như hộ các ông: Đặng Xuân Sinh ở xã Liên Hoà, Phạm Minh Đức ở xã Phú Thành, Phạm Văn Hùng ở xã Đồng Tâm, Giang Đức Minh ở Phú Lão, Giang Trung Sơn ở thị trấn Thanh Hà, Đinh Thế Lịch xóm Long Giang, xã Lạc Long,  Bùi Văn Liệu ở xóm Đồng Danh, xã Lạc Long... Các trang trại chăn nuôi phát triển đã giải quyết việc làm cho một phần lực lượng lao động nông nhàn trong  nông thôn với tổng số 694 người tham gia lao động, góp phần phát triển kinh tế chung của địa phương. Không chỉ vậy, kinh tế trang trại còn giúp các hộ từ những hộ nghèo vươn lên làm giàu, điển hình như gia đình cụ Hoàng Chung Linh ở khu 13, thị trấn Chi Nê. Từ một hộ khó khăn với 5 nhân khẩu đến nay gia đình cụ đã có 70 gốc nhãn, vải, 117 gốc bưởi Diễn và 50 gốc thanh long ruột đỏ, gần 200 đàn ong, mỗi năm gia đình thu từ mật ong khoảng 60- 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình cụ còn nuôi thêm lợn địa phương, lợn rừng, gà ta thu hàng trăm triệu đồng.

Đến nay, toàn huyện có tổng số vốn sản xuất của các trang trại gần 80 tỷ đồng, bình quân 139 triệu đồng/trang trại. Hầu hết các trang trại sử dụng nguồn vốn tự có để đầu tư phát triển kinh tế. Diện tích đất các trang trại đang sử dụng 1.430 ha, chiếm 4,48% diện tích nông - lâm nghiệp toàn huyện. Tổng giá trị sản lượng hàng hoá do các trang trại tạo ra đạt trên 25 tỷ đồng, bình quân 112,7 triệu đồng/trang trại. Thu nhập của các trang trại đạt trên 11 tỷ đồng/năm. Số trang trại có giá trị thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên có 159 trang trại. Kinh tế trang trại góp phần làm tăng sản lượng cây lương thực có hạt trên 28.000 tấn, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 10%, tăng thu nhập bình quân của huyện lên trên 10 triệu đồng/người/năm. Đồng thời, thúc đẩy mô hình kinh tế nông nghiệp khác phát triển và trở thành điểm tựa về phát triển kinh tế ở địa phương.

 

                                                                             Việt Lâm  

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục