Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh   kiểm tra tình hình sản xuất  tại thị trấn Cao Phong.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại thị trấn Cao Phong.

(HBĐT) - Cao Phong có tổng diện tích tự nhiên 25.437 ha với 13 đơn vị hành chính, dân số khoảng 4,2 vạn người, trong đó, dân tộc Mường chiếm trên 72,38%.

 

Địa hình được phân bố thành 3 vùng chính gồm: vùng cao, vùng giữa và vùng lòng hồ sông Đà. Địa bàn huyện có QL 6, QL12B và tỉnh lộ 435 chạy qua, hệ thống cảng thuỷ nội địa thuận lợi cho lưu thông hàng hoá, phát triển KT-XH, đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ, phù hợp với phát triển chăn nuôi gia súc và các loại cây công nghiệp, cây ăn quả có múi. Vì vậy, nhắc đến Cao Phong người ta nghĩ ngay đến vùng đất nổi tiếng với cây cam và  mía tím đặc sản. ông Bùi Văn Tiến, Khu 3, thị trấn Cao Phong cho biết: Gia đình trồng cam và mía từ năm 1995. Lúc đầu, trồng ít vì chưa có kinh nghiệm, nhưng trồng thử một vài vụ thấy hiệu quả kinh tế cao rồi dần dần chuyển sang trồng với số lượng lớn. Đến nay, gia đình đã có 4.400 cây cam, năm 2010 thu 90 tấn cam Xã Đoài và 30 tấn cam Canh, đạt doanh thu trên 1,8 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động. 

Ông Đinh Trọng Toàn, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Cao Phong khẳng định: Số hộ như gia đình ông Tiến trên địa bàn thị trấn có hàng chục hộ. Hiệu quả kinh tế từ cây cam, mía đã mang lại đời sống ấm no cho người dân nơi đây, nên tỷ lệ trồng cam năm sau luôn cao hơn năm trước. Theo thống kê, diện tích cam, quýt và bưởi của thị trấn năm 2010 đạt 401 ha, tăng 113% so với năm 2009. Trong đó, cam kinh doanh 243 ha, kiến thiết cơ bản, trồng mới 158 ha. Sản lượng cam, quýt đạt 6.500 tấn, tăng 1.000 tấn so với năm 2009.  

Ông Vũ Đình Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để phát triển tiềm năng, thế mạnh của huyện về cây công nghiệp và cây ăn quả có múi, Huyện uỷ đã ra nghị quyết, UBND huyện có đề án về phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả có múi giai đoạn 2006 - 2011. Các loại cây cam, quýt, mía được giá nên nhân dân chú trọng đầu tư phát triển. Năm 2006, toàn huyện mới chỉ có 300 ha cam, sản lượng đạt 2.000 tấn và diện tích mía  là 1.600 ha. Đến nay tăng lên 2.600 ha mía, mỗi ha cho thu khoảng 4 vạn cây và 600 ha cam, quýt, sản lượng thu 9.000 tấn quả. Tính ra trị giá mỗi ha cam đạt doanh thu 120 triệu đồng. Cũng theo ông Vũ Đình Việt, riêng diện tích đất trồng cam, quýt, mía của huyện đã chiếm 65% tổng diện tích đất nông nghiệp với khoảng gần 1.000 hộ gia đình trồng cây thế mạnh này. Qua thống kê sơ bộ, toàn huyện có 16 hộ có mức thu nhập từ trên 1 tỷ đồng trở lên, 20 hộ thu từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng và 118 hộ thu từ 200 - 500 triệu đồng/ năm từ cam, quýt, mía.

Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế. Trong đó phải kể đến việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông như: dự án thi công các tuyến đường Bắc Phong - Tây Phong, Nam Phong- Dũng Phong,  xóm Rú, xã Xuân Phong... Huyện cũng đang khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình đường cứu hộ, cứu nạn Xuân Phong - Yên Lập - Yên Thượng... Đây là những công trình cơ sở hạ tầng có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế vườn, trang trại, tạo điều kiện cho nền kinh tế địa phương tăng trưởng ổn định, nâng cao đời sống nhân dân. Tính từ năm 2004 đến nay, trung bình mỗi năm, huyện có trên 70 công trình được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn với giá trị thực hiện từ 60 - 70 tỷ đồng.

 

Nhờ tăng cường đầu tư, chọn đúng khâu đột phá nên kinh tế của huyện Cao Phong đã phát triển khá. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên đáng kể. Trong nhiệm kỳ 2004 - 2011, huyện Cao Phong đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân  14,2%. Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực. Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 51,5%, giảm 20% so với năm 2004; CN - TTCN, xây dựng chiếm 26%, tăng 8%; du lịch, dịch vụ chiếm 22%, tăng 12%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 13,6 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 27,76% (theo tiêu chí mới). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 7.300 triệu đồng. Kinh tế phát triển tạo đà cho VH- XH  có bước tiến mới. Toàn huyện đã có 10 trường đạt chuẩn quốc gia, 5/13 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh, ngày càng có chất lượng đã tác động đến các mặt đời sống xã hội. Đến nay, toàn huyện có 72% số hộ, 59% làng, bản, 88,5% cơ quan, 59% trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá. Phát huy kết quả đạt được, cán bộ, nhân dân huyện Cao Phong  đang tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững.

 

                                                                          Minh Tuấn  

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục