Nông dân thị trấn Thanh Hà, Lạc Thủy được mùa ngô, năng suất ước đạt 70 tạ/ha.

Nông dân thị trấn Thanh Hà, Lạc Thủy được mùa ngô, năng suất ước đạt 70 tạ/ha.

(HBĐT) - Nhằm thực hiện chủ trương xoá đói - giảm nghèo, NHCSXH huyện Lạc Thủy đã tạo điều kiện cho bà con nông dân, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế.

 

Những năm qua, nhờ nguồn vốn vay, hàng nghìn hộ nông dân nghèo ở huyện Lạc Thủy đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia đình ông Nguyễn Văn Minh, khu Thắng Lợi, thị trấn Thanh Hà là một trong những hộ điển hình thoát nghèo nhờ vay vốn ngân hàng. Gia đình ông Minh có 4 khẩu. Cả gia đình trông vào 1 mẫu ruộng, mỗi 1 năm chỉ làm 1 vụ thu được 1,5 tấn thóc, coi như đủ ăn, không có dư giả. Năm 2010, gia đình ông vay 10 triệu đồng theo kênh hộ nghèo mua được 1 con bê, tập trung làm kinh tế vườn. Hiện gia đình đã thoát nghèo. Tuy gia đình khó khăn nhưng rất quan tâm đầu tư cho con ăn học đàng hoàng. Con trai út của ông Minh giờ đang theo học năm thứ 2 trường Đại học Hành chính quốc gia nhờ nguồn vốn ưu đãi HSSV đã giải ngân được 2 kỳ với số tiền hơn 9 triệu đồng. Cháu học giỏi nên học kỳ nào cũng được học bổng. Ông Minh tâm sự: “Nhờ nguồn vốn đó mà trang trải được nhiều vấn đề cho con cái đi học”.

 

Cũng như gia đình ông Minh, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy cũng đã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH. Có hộ vay ít, có hộ vay nhiều nhưng hầu hết đều phát huy được nguồn vốn vay, có thu nhập ổn định và dần vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Ông Lê Ngọc Bản, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà cho biết: Hiện, toàn thị trấn còn 27 hộ nghèo, 44 hộ cận nghèo. Thị trấn phấn đấu đến cuối năm 2011 giảm được 10 hộ nghèo. Có 4 tổ chức, đoàn thể nhận ủy thác vốn NHCS và 6 tổ TK&VV với 150 thành viên. Thị trấn thực hiện 8 chương trình tín dụng với số dư nợ gần 3 tỉ đồng, không có nợ quá hạn.

 

Đến nay, số lượng khách hàng giao dịch tại NHCSXH huyện Lạc Thủy lên đến hơn 11.000 người với dư nợ cho vay trên 106 tỷ đồng. Không phải mất nhiều thời gian, công sức tới tận trung tâm huyện, các đối tượng có nhu cầu về vốn đảm bảo tiêu chí có thể giao dịch ở 15 điểm giao dịch tại 15 xã, thị trấn. Toàn huyện có 200 tổ TK&VV hoạt động hiệu quả, trong đó, 195 tổ có tiền gửi tiết kiệm hộ nghèo. Đến cuối tháng 8, toàn huyện đã huy động được gần 2 tỷ đồng tiền tiết kiệm của hộ nghèo thông qua tổ TK&VV.  Nhờ việc cho vay được họp bình xét công khai, dân chủ nên đồng vốn đã thật sự đến tay hộ nghèo và đối tượng chính sách.

 

Ông Lưu Văn Thụ - Phó giám đốc NHCSXH huyện Lạc Thủy cho biết: Với những nỗ lực, quyết tâm trong huy động và cho vay vốn, trong thời gian qua, Ngân hàng CSXH Lạc Thủy đã dần cải thiện hình ảnh của mình trong con mắt của đa số nhân dân. Đối với những người nghèo, ngân hàng thực sự là nơi nâng đỡ cho những kế hoạch phát triển sản xuất - kinh doanh, giúp họ thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Đồng thời, ngân hàng cũng là địa chỉ tin cậy để nhân dân và các tổ chức, các doanh nghiệp gửi gắm những khoản tiền tiết kiệm cho tương lai. Với việc hoàn thành tốt vai trò kênh dẫn vốn quan trọng đến tận tay người nghèo và các gia đình chính sách, Ngân hàng xứng đáng là nhân tố tích cực trong công cuộc xoá đói - giảm nghèo tại địa phương.

 

Nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH mà tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Lạc Thủy hàng năm giảm từ 2 - 3%, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, góp phần giải quyết thành công chính sách "tam nông" của Đảng.

 

Hiện nay, huyện Lạc Thủy còn khoảng hơn 14.500 hộ nghèo. Hy vọng rằng, với sự trợ giúp về vốn của NHCSXH cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, con số này sẽ giảm đáng kể trong những năm tiếp theo.

 

 

                                                                           Đinh Thắng

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục