(HBĐT) - Tính đến hết tháng 1, các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, Ban chỉ đạo 127/ĐP các huyện, thành phố đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát 257 vụ, tiến hành xử lý 214 vụ vi phạm kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tổng số tiền phạt hành chính và trị giá hàng hóa tịch thu hơn 312 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu (15 vụ), hàng quá hạn sử dụng, không đảm bảo ATVSTP (29 vụ)… Ngoài ra còn phát hiện 23 vụ kinh doanh vi phạm về giá (không niêm yết giá). Tùy giá trị sử dụng và mức độ vi phạm, lượng hàng hóa tịch thu được tiến hành thủ tục thanh lý hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật, trong đó trị giá hàng hóa thanh lý gần 29 triệu đồng, hàng hóa tiêu hủy 14,6 triệu đồng, truy thu 12,5 triệu đồng tiền thuế.
Bùi Minh
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.