(HBĐT) - Về xã Nật Sơn (Kim Bôi) hỏi thăm những hộ gia đình có thu nhập cao từ chăn nuôi, ai cũng giới thiệu gia đình chị Bùi Thị Lý ở xóm Rộc. Từ hai bàn tay trắng, nhờ được hỗ trợ vay vốn, chị đã vươn lên làm giàu với mức thu nhập trên 300 triệu đồng/ năm.
Gia đình chị Lý có 4 khẩu, trước đây cũng thuộc diện hộ nghèo của xã. Công việc chăn nuôi chỉ mang tính thời vụ vì quy mô nhỏ lẻ. Trước những khó khăn của gia đình, chị Lý đã tìm tòi, học hỏi và lựa chọn con đường mở rộng phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Năm 2008, chị mạnh dạn vay 80 triệu đồng xây chuồng trại chăn nuôi lợn. Để công việc thuận lợi, đạt hiệu quả cao, chị luôn tham khảo, học hỏi kinh nghiệm qua các lớp tập huấn và sách hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Đồng thời chị chịu khó tìm các nguồn thức ăn có sẵn như rau, cua, ốc… trộn với thức ăn hỗn hợp cho lợn nhằm giảm tối đa chi phí. Nhờ có nguồn thức ăn đảm bảo đàn lợn của gia đình chị mau lớn, tỷ lệ nạc đạt cao và được thị trường ưa chuộng. Đến nay, công việc chăn nuôi ngày càng phát triển, chị còn chủ động được nguồn cung con giống chất lượng tốt cho gia đình và các hộ lân cận. Hiện nay, gia đình chị có 11 con lợn nái và 120 con lợn thịt, mỗi lứa tương đương 10 tấn lợn hơi với giá trung bình 52.000 đồng/ kg, như vậy, mỗi năm xuất 2 lứa, trừ chi phí, gia đình chị thu lãi trên 300 triệu đồng.
Từ thực tế trong cuộc sống với kinh nghiệm tích luỹ được từ chăn nuôi mà chị Lý đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều người trong vùng đến thăm quan, học tập.
Bùi Sơn
(Đài Kim Bôi)
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.