Đồng chí Nguyễn văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(HBĐT) - Sáng ngày 20/9, BCĐ, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo CVĐ; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và một số doanh nghiệp tiêu biểu.

 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã mang lại hiệu quả tích cực. BCĐ CVĐ tỉnh, chính quyền, các ngành, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và cấp ủy các cấp đều tích cực triển khai thực hiện CVĐ; công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú (Hệ thống dân vận các cấp tổ chức được 656 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 79.000 lượt người tham gia). Tỉnh cũng đã đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ, triển lãm, đưa hàng Việt về nông thôn được tỉnh chú trọng (trong đó, 3 năm có khoảng 2.000 chương trình khuyến mại của trên 300 lượt doanh nghiệp, tổng giá trị khuyến mại đạt khoảng 7.114 tỷ đồng; Sở Công thương phối hợp với MTTQ các huyện, thành phố tổ chức “Đưa hàng Việt về nông thôn” với gần 100 doanh nghiệp tham gia, thu hút trên 40.000 lượt người dân đến mua sắm…). Hệ thống dịch vụ phát triển, công tác xúc tiến thương mại và đưa hàng về nông thôn đã được tổ chức; công tác quản lý thị trường cũng được tăng cường. Các doanh nghiệp ý thức hơn về vai trò của mình trong sản xuất - kinh doanh hướng đến quyền lợi người tiêu dùng. Người tiêu dùng đã có những thay đổi cách nhìn về hàng Việt và ưu tiên sử dụng hàng Việt.

 

Tuy nhiên qua 3 năm thực hiện CVĐ vẫn còn có những hạn chế như: tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, mất VSATTP vẫn còn, hệ thống phân phối hàng Việt về nông thôn còn ít và nhỏ lẻ; hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm chưa thu hút được các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã biểu dương những cố gắng của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thực hiện CVĐ. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần thực hiện đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm thành viên BCĐ CVĐ; BCĐ CVĐ từ tỉnh đến cơ sở tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền sâu, rộng với nhiều hình thức phong phú; các doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động phân phối, tiêu thụ sản phẩm với giá hợp lý đến với người tiêu dùng, đặc biệt là khu vực vùng sâu, xa, nông thôn; đồng thời cần chú trọng hơn nữa đến chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu; tăng cường hơn nữa công tác quản lý giá, hàng hóa; các ngành, cấp cũng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa nhằm thực hiện tốt CVĐ.

Nhân dịp này, 10 tập thể thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được nhận bằng khen của UB MTTQ tỉnh.

                                                         

                                                            Hồng Duyên

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục