(HBĐT) - Mấy năm nay, rét đậm, rét hại kéo dài, đàn gia súc của tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Đợt rét hại kéo dài 38 ngày năm 2008, cả tỉnh có 1,2 vạn trâu, bò, bê, nghé bị chết (chiến gần 5% tổng đàn). 2 đợt rét bất thường và bất ngờ, cường độ lớn, kéo dài 32 ngày trong vụ đông - xuân 2010-2011, cả tỉnh mất gần 1 vạn con trâu, bò. Vụ đông xuân 2011-2012, cũng có khoảng 600 con trâu bò bị chết rét.

 

Ông Phạm Vinh Xương, Phó Chi cục Thú y cho biết:  Những đợt rét vừa qua đã để lại bài học sâu sắc cho người nông dân trong việc phòng - chống đói, rét cho trâu, bò, trong cách thức quản lý đàn gia súc, gia cầm. Nhìn chung người chăn nuôi trong tỉnh đã có ý thức hơn trong việc phòng - chống đói, rét cho trâu, bò. Nông dân các xã Quý Hòa, Miền Đồi, Tuân Đạo (Lạc Sơn); Gia Mô, Lỗ Sơn (Tân Lạc); Trung Thành, Mường Chiềng, Đồng Nghê ( Đà Bắc)… đã chú trọng làm chuồng trại, dự trữ thức ăn cho trâu, bò trong mùa đông. Dù vậy ở một số xã thuộc các huyện vùng cao như Mai Châu, Đà Bắc vẫn còn tập quán chăn thả rông trâu bò, chưa chú trọng thực hiện các biện pháp phòng - chống đói, rét, dự trữ thức ăn là nguy cơ lớn khiến trâu, bò chết rét, khi nhiệt độ bất thường xuống thấp và kéo dài. Toàn tỉnh hiện có 165.800 con trâu, bò là tài sản lớn của người nông dân. Theo trung tâm dự báo khí tượng quốc gia, năm nay không rét nhiều. Dù vậy mấy năm nay thời tiết diễn biến hết sức và khó lường. Bước vào mùa đông năm nay, ngành chức năng đã sớm triển khai các biện pháp phòng - chống đói, rét cho gia súc, gia cầm. Chi cục Thú y đã gửi công văn tới các trạm thú y chỉ đạo mạng lưới thú y viên phối hợp với cấp ủy chính quyền thường xuyên nhắc nhở nông dân triển khai những biện pháp phòng - chống đói rét cho trâu, bò. Các địa phương không được phép chủ quan, theo dõi sát sao những diễn biến thời tiết, tổ chức tập huấn, nhắc nhở các hộ chăn nuôi chủ động củng cố chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh và phòng - chống đói, rét cho trâu, bò. Người chăn nuôi không được chủ quan, cần khẩn trương triển khai các biện pháp phòng - chống đói, rét cho gia súc; tận dụng triệt để các nguồn phế, phụ phẩm nông nghiệp như rơm khô, vỏ ngô, thân cây đậu, ngọn mía để chế biến, dự trữ. Mỗi hộ cần chuẩn bị 1 cây rơm, đảm bình quân 5-7 kg rơm khô/ con trâu, bò, có thể tích trữ làm thức ăn; chuẩn bị một lượng thức ăn tinh cần thiết, bảo đảm chất khoáng, vitamin cho gia súc  phòng thời tiết khắc nghiệt giá rét. Ngoài ra cần tuân thủ tốt hướng dẫn của cơ quan chức năng trong phòng bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng trâu, bò. Đối các hộ chăn nuôi trâu, bò theo hình thức thả rông đặc biệt ở các xã vùng núi cao cũng cần có ý thức chủ động di chuyển trâu, bò về nhốt nuôi để có thể kiểm soát được; không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 120C, nhốt trâu, bò có che chắn, đốt than, củi để sưởi ấm cho trâu, bò, bê, nghé non. Ngoài ra trong mùa đông, người chăn nuôi cần có ý thức tiêm phòng dịch LMLM để bảo vệ đàn gia súc.

 

                                                                      Lê Chung

 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục