Nhà máy ván MDF của Công ty TNHH MDF Vinafor - Tân An Hòa Bình đi vào hoạt động góp phần khuyến khích nhân dân huyện Yên Thủy  phát triển trồng rừng nguyên liệu, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhà máy ván MDF của Công ty TNHH MDF Vinafor - Tân An Hòa Bình đi vào hoạt động góp phần khuyến khích nhân dân huyện Yên Thủy phát triển trồng rừng nguyên liệu, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Trong nhiệm vụ phát triển KT-XH, một trong những mũi nhọn mà Yên Thủy xác định là tập trung phát triển sản xuất, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Nhờ đó, trong những năm qua, mật độ che phủ rừng của toàn huyện dù đã được khai thác vẫn luôn duy trì ở mức trên, dưới 50%.

 

Đến thăm gia đình ông Bùi Văn ỏm ở xóm Đồi, xã Lạc Lương, một trong những gia đình khó khăn, chỉ có vài sào ruộng, năng suất lúa thấp. Từ sự định hướng của huyện và hỗ trợ kinh phí của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, 3 năm trước đây, gia đình ông đã trồng được khoảng 10 ha  keo nguyên  liệu. Rừng đang độ tuổi trưởng thành chuẩn bị đến chu kỳ khai thác.

 

Lạc Sỹ là một xã khó khăn của Yên Thuỷ, công tác trồng rừng được đánh giá khá phát triển. Cả xã có trên 2.886 ha đất lâm nghiệp, ngoài diện tích rừng tự nhiên, đến nay, cả xã trồng mới được trên 1.700 ha rừng sản xuất, trong đó, keo tai tượng là chủ yếu. Theo ông Quách Khương Lam, Chủ tịch UBND xã Lạc Sỹ, trong cơ cấu kinh tế, cây nguyên liệu hiện vẫn là chủ lực của xã. Bình quân mỗi năm, Lạc Sỹ trồng mới hàng chục ha, đa số là những diện tích người dân đã khai thác được trồng lại. Riêng trong năm 2012, toàn xã đã trồng được 95 ha rừng sản xuất. Cùng đó, sản lượng gỗ khai thác ước đạt khoảng 1.040 tấn, tăng 240 tấn so với cùng kỳ. Cũng trong năm 2012, tổng thu nhập của cả xã ước đạt khoảng 19,8 tỷ đồng, trong đó, riêng thu nhập từ cây lâm nghiệp đạt khoảng 13 tỷ đồng. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân năm 2012 đạt trên 9 triệu đồng/người/năm.

 

Đến nay, toàn huyện có khoảng trên 6.600 ha rừng sản xuất. Riêng trong năm 2012, toàn huyện đã trồng mới đạt trên 605 ha, tăng 12,2% so với cùng kỳ, duy trì tổng số diện tích đất lâm nghiệp đạt trên 15.500 ha, tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 50%. Cùng đó, sản lượng gỗ khai thác trên toàn địa bàn huyện trong năm được trên 31,8 nghìn m3, đạt 151,74% so kế hoạch, tăng 97,18% so cùng kỳ; sản lượng củi đạt trên 75.000 ste. Tổng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2012 toàn huyện đạt 51 tỷ đồng, tăng 6,78% so với năm trước.

 

Theo ông Bùi Huyên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thuỷ, trước đây, một phần do giao thông đi lại khó khăn, người dân trong huyện chưa quan tâm đúng mức đến phát triển kinh tế rừng. Huyện đã xác định trồng rừng nguyên liệu là một trong các điều kiện để phát triển kinh tế bền vững và XĐ-GN. Mặt khác, Yên Thuỷ cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật cho người dân cùng với những chính sách hợp lý nên nhận thức của người dân về lợi ích từ rừng ngày càng nâng cao. Nhiều hộ gia đình đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, biết khai thác tiềm năng, thế mạnh vốn có từ đồi rừng để tăng thu nhập cho gia đình. Cụ thể, với chu kỳ từ 5 - 7 năm, sau khi đã trừ chi phí, mỗi hộ dân thu nhập từ rừng trồng cũng có lãi từ 20 - 25 triệu đồng/ha.

 

Kinh tế đồi rừng tại Yên Thuỷ hiện nay đã, đang đang trở thành một hướng đi tích cực trong xóa đói, nghèo cho người dân trên địa bàn, nhất là những vùng khó khăn. Thông qua thực tế cho thấy, công tác phát triển rừng tại Yên Thuỷ phát huy được hiệu quả cao khi các cấp chính quyền chú trọng quan tâm, định hướng và có những cơ chế hỗ trợ kịp thời về vay vốn, giống, tạo điều kiện cho người dân tập trung sản xuất từ rừng. Đặc biệt, việc người dân mạnh dạn thay đổi tư duy, ít phụ thuộc, trông chờ, ỷ lại đầu tư của Nhà nước là một trong những tiền đề cho kinh tế rừng của Yên Thuỷ phát triển nhanh chóng.

 

Với những hiệu quả kinh tế rừng trồng, trong thời gian tới, Yên Thuỷ tiếp tục tập trung chăm sóc, bảo vệ rừng hiện có, đẩy mạnh trồng rừng sau khai thác; khảo sát, chuyển đổi những diện tích rừng lau lách còn lại không có hiệu quả kinh tế  sang trồng rừng nguyên liệu, từng bước mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng cho người dân; phấn đấu mỗi năm sản xuất trên 1 triệu cây giống các loại, góp phần đảm bảo cho nhu cầu trồng rừng của địa phương.

 

 

                                                               Hồng Trung

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục