Có điện lưới quốc gia, nhân dân xóm Chầm mua sắm nhiều đồ dùng điện tử, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Có điện lưới quốc gia, nhân dân xóm Chầm mua sắm nhiều đồ dùng điện tử, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

(HBĐT) - Những ngày cuối năm 2012, địa điểm nhà văn hóa xóm Chầm, xã Yên Lập (Cao Phong) nhộn nhịp chưa từng thấy. Đó là ngày hơn 100 hộ dân trong xóm náo nức đón dòng điện lưới quốc gia. Vốn là xóm có dân số đông nhất xã, giao thông đi lại khó khăn, người dân trong xóm bao năm nay luôn mơ về ánh điện quốc gia. Ngày đóng điện, không ít gia đình mổ lợn ăn mừng.

 

Trong không khí hồ hởi, chung vui, ai nấy nét mặt đều rạng rỡ, xúc động kể về hạnh phúc và những mong chờ điện lưới quốc gia bấy lâu: Mấy chục năm ròng, người dân ở đây chưa biết sử dụng đồ điện ra sao. Tối đến, chỉ có ánh đèn dầu tù mù làm bạn. Trẻ con ôn bài buổi   tối cũng với chiếc đèn dầu ấy. Mỗi khi thời tiết nóng bức, không gì khác là dùng quạt tay, nhiều người mất ăn, mất ngủ vì thiếu điện. Giờ, điện lưới về bừng sáng muôn nhà, người dân vơi đi bao nỗi khổ.    

    

Ông Bùi Văn Thường, một hộ dân trong xóm giọng sang sảng: Dạo đầu năm, chỉ là nghe phong thanh nên nhiều người nghi hoặc chẳng biết có thật không chuyện có điện nay mai. Chỉ khi được tận mắt chứng kiến lực lượng thi công dựng cột, lắp đặt đường dây trung thế 35 KV, đường điện hạ thế, bà con mới dám tin là thật. Tất cả cho ánh điện tương lai, các hộ dân nơi đây đã không ngại ngần hỗ trợ công sức, tự giác phát dọn cây cối dành chỗ để công trình điện thuận lợi đi qua. Với những diện tích ruộng, vườn dự án lựa chọn để lắp đặt công trình, hộ dân cũng vui vẻ đồng thuận mà không mong chờ, đòi hỏi đền bù.

 

Sau khi Công ty Điện lực Hòa Bình hoàn thành đường điện trung áp, vào dịp cuối năm 2012, Sở Công thương đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao đường dây hạ thế để bà con xóm Mừng được sử dụng điện. Có điện rồi, nhà nhà nơi đây mừng vui. Các gia đình rủ nhau về phố huyện mua sắm nào bóng điện compact, tivi màu, nồi cơm điện... Nhà nào, nhà nấy điện thắp gian nhà, gian bếp, đường đi, lối lại sáng choang. Bà Bùi Thị Phi chia sẻ niềm vui: Ngoài mua tivi, gia đình vừa sắm thêm dàn karaoke để mọi người cùng giải trí. Trước đây, khi chưa có điện, các gia đình phải nấu cơm bằng bếp củi. Có điện rồi, đời sống sinh hoạt được cải thiện, bà con tiếp cận và nắm bắt được nhiều thông tin qua phương tiện nghe, nhìn.

 

Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 sẽ là cái Tết đầu tiên hơn 100 hộ dân xóm Chầm được thụ hưởng dòng điện sáng. Trưởng xóm Bùi Văn Hoàn cho biết: bóng điện thắp sáng đã thay hẳn đèn dầu. Tivi, nồi cơm điện, nhiều gia đình đã dùng tiền dành dụm để mua phục vụ sinh hoạt gia đình. Một số hộ dư giả thì sắm thêm tủ lạnh, đầu kỹ thuật số nâng cao chất lượng cuộc sống hơn.

 

Dịp Tết này, không chỉ xóm Chầm, trên địa bàn xã Yên Lập có 4 xóm khác là Quà, Thôi, Thang, Bạ cũng được đón điện lưới quốc gia, nguồn vốn Dự án năng lượng nông thôn Re II. Với sự kiện đóng điện về 5 xóm, 7/7 xóm của xã Yên Lập sẽ có điện, từ chỗ cả xã mới có 33,6% hộ sử dụng điện, ước tính trong đầu năm mới, tỷ lệ này sẽ được nâng lên trên 92%. Cũng từ đây, cơ hội, điều kiện tiếp thu kiến thức KH-KT ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, phát triển kinh tế của xóm, xã được mở mang. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân thêm vui bên công trình lưới điện.

 

 

                                                             Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục