Thời tiết bất thuận, rau xanh cũng trở nên xa xỉ trong bữa ăn mỗi gia đình (Trong ảnh: bà Phạm Thị Hường lựa chọn rau xanh, thực phẩm trong thời điểm tăng giá ở chợ Nghĩa Phương)

Thời tiết bất thuận, rau xanh cũng trở nên xa xỉ trong bữa ăn mỗi gia đình (Trong ảnh: bà Phạm Thị Hường lựa chọn rau xanh, thực phẩm trong thời điểm tăng giá ở chợ Nghĩa Phương)

(HBĐT) - Cùng với diễn biến xấu của thời tiết kéo dài trong những ngày qua, giá bán rau, củ, quả đang có xu hướng tăng. Nỗi lo về tình hình giá cả nhiều loại hàng hóa, trong đó có một số mặt hàng nhu yếu phẩm đang bị đẩy lên cao vào thời điểm gần Tết Nguyên đán luôn canh cánh với người tiêu dùng.

 

Rau, củ, quả là nhóm hàng có tốc độ tăng giá mạnh nhất. Chị Nguyễn Hải Trang, ở tổ 8, phường Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình) phàn nàn: Độ 1 tuần trước, một bó rau muống, cải canh mới chỉ 5 nghìn đồng, su hào loại vừa giá 5.000 đồng/củ. Nhưng hiện nay, chị đã phải mua 7.000 đồng/bó rau muống, cải, mồng tơi… Su hào đã tăng giá lên 8.000 đồng.

 

Giá rau, củ, quả tăng, những người buôn bán mặt hàng này cũng không mấy thuận lợi trong kinh doanh. Bà Bùi Thị Chung – chủ một của hàng rau xanh tại chợ Nghĩa Phương cho biết: Giá rau lấy buôn cũng vào 5000 đồng - 6.000 đồng/bó rồi. Tình hình tăng giá chung nên các quầy buôn bán rau, củ, quả các chợ đều cùng cảnh làm ăn chật vật, khách đến mua hàng thì ca thán, lượng mua cũng giảm đi. Nhiều khách quen trước đây mua rau không cần hỏi giá, chủ quầy đưa bao nhiêu bó rau cũng thanh toán bấy nhiêu. Nhưng giờ, ai cũng quan tâm giá cả ra sao, còn tăng nữa không và khách mua ngày càng vãn.

 

Theo những nông dân mang rau tự sản xuất đi bán tại các chợ hiện nay, giá rau sở dĩ tăng cao là do nguồn cung đang khan hiếm. Trong điều kiện thời tiết lạnh giá, sương mù nhiều, cây rau cằn cỗi, chậm phát triển, một số diện tích rau, củ, quả ở các địa phương bị chết rét. Với tình hình thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán còn xảy ra vài đợt rét đậm, rét hại, giá rau xanh và các loại của, quả khác như cà chua, cải bắp, su hào, khoai tây, khoai sọ… sẽ còn tăng giá nữa. Khảo sát tại các chợ truyền thống, giá rau, củ, quả tăng bình quân từ 10% - 50% so với thời điểm cuối tháng 12. Cụ thể: cà chua từ 10.000 đồng/kg tăng lên 13.000 đồng/kg, khoai tây từ 10.000 đồng/kg tăng lên 15.000 đồng/kg, ngọn su su từ 5.000 đồng/bó tăng lên 8.000 đồng/bó, bắp cải tăng giá mạnh nhất (từ 7.000 đồng/kg tăng lên 12.000 đồng/kg).

 

Cùng với tình hình rau, củ, quả tăng giá, giá của một số loại thực phẩm thiết yếu, mặt hàng tươi sống trên thị trường như thịt lợn, thịt gà, thịt bò, hải sản… rục rịch tăng theo. Mức tăng giá của các loại hàng hóa nhu yếu phẩm kể trên dao động từ 2.000 đồng – 10.000 đồng/kg. Người tiêu dùng càng khó khăn hơn trong việc cân đối chi tiêu, danh ưu tiên cho những hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Các mặt hàng khác cũng đang xu hướng tăng nhẹ do nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh tăng cao hoặc nguyên nhân tăng giá nguyên liệu đầu vào. Lực lượng QLTT đang triển khai kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt sát diễn biến thị trường hàng hóa và kịp thời phát hiện các vi phạm đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Đến thời điểm này, việc tăng giá một số hàng hóa thiết yếu trên thị trường tỉnh vẫn ở trong tầm kiểm soát, chưa xảy ra biến động lớn.

                                                                 

 

                                                                     Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục