Hiệu vàng trang sức trên đường Cù Chính Lan (TPHB) ít người đến giao dịch mua bán.
(HBĐT) - Trong gần một tháng trở lại đây, giá vàng thế giới và trong nước liên tục biến động, lao dốc. Nhiều cửa hàng vàng bạc trên địa bàn thành phố Hòa Bình người mua bán thưa thớt. Nếu như vàng trang sức cách đây gần một tháng có giá mua vào trên 4 triệu đồng một chỉ, trong một vài ngày gần đây, chỉ ở mức 3,7 triệu đồng, giảm khoảng 300.000 đồng mỗi chỉ.
Gần 10h sáng, ngày 24/5, tại cửa hàng vàng bạc Liên Trọng, số 517, đường Cù Chính Lan, phường phương Lâm (TP Hòa Bình) vẫn không có khách hàng đến mua bán vàng trang sức. Theo anh Trọng, chủ cửa hàng, việc kinh doanh vàng trang sức hiện nay hết sức trầm lắng. Một phần do thu nhập người dân trong gần một năm nay thấp hơn nhiều so với những năm trước đây, phần nữa là do giá vàng biến động liên tục nên người dân không mặn mà với việc mua bán vàng. Ngoài ra, với việc không được kinh doanh vàng miếng, các cửa hàng tư nhân cũng mất đáng kể một lượng khách hàng đến giao dịch.
Theo tìm hiểu, một cửa hàng vàng bạc trang sức hiện nay, vốn đầu tư thấp nhất cũng vài ba tỷ đồng, nhiều hơn chục tỷ đồng. Nhưng với tình trạng không có người mua bán, nhiều chủ cửa hàng vàng bạc trên địa bàn còn tính tìm thêm việc để làm nhằm tăng thu nhập cho gia đình. Ngay như anh Trọng, từ đầu năm đến nay phải về Hà Nội làm thêm nghề mua bán ô tô để có thêm thu nhập.
Cùng chung với vàng trang sức, kinh doanh vàng miếng hiện nay cũng lâm vào cảnh tương tự. Trên địa bàn tỉnh có 2 ngân hàng được phép kinh doanh loại vàng này, bao gồm: Agribank và VP Bank. Tuy nhiên, hiện giao dịch vàng miếng cũng sụt giảm đáng kể.
Theo nhân viên cửa hàng kinh doanh vàng miếng của Agribank, số 37 Cù Chính Lan, thành phố Hòa Bình, nếu như cách đây một tháng, trung bình mỗi ngày giao dịch trên 10 lượng vàng, khách hàng nhiều người từ các huyện lân cận cũng ra đây mua bán. Từ khi giá vàng sụt giảm, hiện nay mỗi ngày bình quân chỉ giao dịch được 2 – 3 lượng là nhiều.
Hồng Trung