Vụ chiêm - xuân năm 2013, bà con nông dân xã Vĩnh Tiến đưa giống lúa mới có năng suất cao như Việt Lai 20, Hương Biển vào sản xuất.

Vụ chiêm - xuân năm 2013, bà con nông dân xã Vĩnh Tiến đưa giống lúa mới có năng suất cao như Việt Lai 20, Hương Biển vào sản xuất.

(HBĐT) - Xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) là một xã thuần nông chủ yếu sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Trong những năm trước đây, do trình độ sản xuất còn lạc hậu, năng suất cây trồng, vật nuôi còn thấp, đời sống của người nông dân còn gặp không ít khó khăn. Xuất phát từ thực tiễn đó, Đảng bộ xã Vĩnh Tiến đã tập trung vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào trong quá trình sản xuất. Nhờ đó, năng suất cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã không ngừng được nâng lên, cuộc sống tinh thần, vật chất của người dân đã được cải thiện đáng kể.

 

Đặc biết, từ năm 2007, được Sở NN&PTNT tỉnh phân công Trung tâm giống cây trồng tỉnh đã giúp đỡ bà con nông dân chọn lọc, phục tráng giống, tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, hỗ trợ và đưa vào sản xuất giống lúa mới có năng suất cao phú hợp với điều kiện như giống ĐS1, PC6, DDTL2, NTL1, TH3-5, TH7-2… Nhiều giống lúa cho năng xuất cao được bà con đưa vào sản xuất nhiều năm nay. Ông Vương Đắc Hùng, Giám đốc Trung tâm giống cây trồng tỉnh cho biết: trong 7 năm qua, Trung tâm đã hỗ trợ cho xã được 21 ha giống lúa mới năng suất cao với giá trị gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức tập huấn cho 500 hộ tham gia. Qua triển khai chuyển giao, chọn lọc nhằm giúp bà con sản xuất giống tại chỗ người dân đã biết cách chọn lọc, phục tráng giống tại chỗ, chủ động nguồn giống năng suất lúa tăng từ 40 tạ/ha lên trên 50 tạ/ha. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả sử dụng ruộng đất, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, trong những năm qua, chính quyền xã Vĩnh Tiến đã vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất cây trồng vụ Đông, cây công nghiệp điển hình là các loại rau màu có giá trị kinh tế cao như cây dưa các loại với diện tích 15 ha, rau đậu thực phẩm 40 ha, 12 ha bí xanh , 75 ha mía , 15 ha khoai sọ.  

 

Ông Bừi Văn Kiên, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Từ việc gieo trồng các giống lúa mới, đời sống của bà con trong xã đã từng bước thay đổi. Đến nay, tổng lương thực trong xã đạt 2.595 tấn, bình quân lương thực đạt 410 kg/người/năm,  thu nhập bình quân đạt 8,7 triệu đồng/người/năm.

 

 

                                                                                    Việt Lâm  

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục