Hộ gia đình ông Bùi Văn Tăng, xóm Đừng,  xã Đồng Môn (Lạc Thủy) phát triển đàn bò được 6 con, vươn lên thoát nghèo.

Hộ gia đình ông Bùi Văn Tăng, xóm Đừng, xã Đồng Môn (Lạc Thủy) phát triển đàn bò được 6 con, vươn lên thoát nghèo.

(HBĐT) - Đồng Môn là xã xa và khó khăn hàng đầu của huyện Lạc Thủy. Xã có 3 xóm là Cú Đẻ, Vôn và Đừng. Địa hình không thuận lợi, bị chia cắt, nhiều đồi núi cao, ít ruộng cấy. Tổng diện tích tự nhiên của xã khoảng 1.900 ha, trong đó, ruộng nước chỉ có 80 ha. Tính ra, mỗi khẩu có khoảng 200 m2 ruộng, trước đây, sản xuất đủ ăn là vấn đề nan giải đối với Đồng Môn.

 

Từ sự quan tâm đầu tư của nhiều chương trình, dự án, chính sách dân tộc, Đồng Môn đã từng bước tìm ra lời giải xóa đói - giảm nghèo. Các tiềm năng về đất rừng, chăn nuôi đang được đánh thức. Xã đã khai thác tiềm năng đất rừng, giải quyết việc làm và cải thiện cuộc sống cho dân. Trung bình mỗi năm rừng trồng mới được trên 100 ha. Độ che phủ rừng của xã đạt 75%. Hầu như gia đình nào cũng trồng rừng. Mỗi năm, doanh thu từ rừng đạt khoảng 5 tỷ đồng. Chăn nuôi cũng đang là hướng mở cải thiện cuộc sống cho người dân. Hộ nào cũng chăn nuôi trâu, bò và gia cầm. Trên địa bàn xã có trang trại Phú Hưng ở xóm Cú Đẻ chăn nuôi theo hướng công nghiệp với quy mô lớn khoảng 65.000 con gia cầm/năm. Từ khi  đi vào hoạt động đến nay, chủ trang trại quan tâm đến bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng bệnh nên đã đạt hiệu quả cao. Học tập mô hình trang trại, nhiều hộ dân trong xã đã có ý thức chăn nuôi lớn, nhiều hộ có từ 500 - 1.500 con gia cầm như gia đình ông Bùi Văn Bấng, xóm Đừng; Bùi Văn Ninh, Bùi Văn Thanh ở xóm Cú Đẻ... Nhờ các chương trình hỗ trợ về KH-KT, giống, vốn, năng suất cây trồng, vật nuôi của xã đã có tiến bộ rõ rệt. Năng suất lúa của xã ổn định 50 tạ/ha.

 

Đồng chí Bùi Văn Bội, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Nhiều chương trình, dự án đang tiếp sức cho Đồng Môn. Trục đường chính đã được thảm nhựa. Thông qua sự giúp đỡ của tỉnh, huyện, người dân được tiếp cận với các dự án đầu tư hỗ trợ sản xuất, giống, vốn, KH-KT, hình thành nhận thức cũng như cách làm, phương thức sản xuất mới, năng suất các loại cây trồng từng bước được nâng lên. Nhiều dự án mang lại hiệu quả thiết thực như trường mầm non Đồng Môn được triển khai bằng nguồn vốn Chương trình 135 và nguồn vốn giảm nghèo bền vững có tổng mức đầu tư khoảng 1,8 tỷ đồng xây dựng khu trường học khang trang, đầy đủ trang thiết bị được hoàn thành vào cuối năm 2012 đã đem lại cơ hội học tập mới cho con em trong xã. Dự án giảm nghèo cấp bò theo hình thức luân phiên cho người dân cũng phát huy hiệu quả tốt. Hiện nay có một số dự án đang được triển khai như: đường giao thông xóm Cú Đẻ- Quèn Teo đi xã An Lạc, đường Dốc Vải - xóm Thôn đi xã An Lạc; xây dựng nhà văn hóa cộng đồng đã và đang tiếp sức cho đồng bào vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

 

                                                                     

                                                                   Lê Chung

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục