Chị Nguyễn Thị Hiệp (đứng giữa) cùng các đại biểu huyện Lương Sơn tham dự hội nghị biểu dương

Chị Nguyễn Thị Hiệp (đứng giữa) cùng các đại biểu huyện Lương Sơn tham dự hội nghị biểu dương "Phụ nữ làm kinh tế giỏi- Thực hiện tốt chính sách DS- KHHGĐ" giai đoạn 2011- 2013.

(HBĐT) - Về xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) ai cũng biết gia đình chị Nguyễn Thị Hiệp, hội viên hội phụ nữ xóm Đồng Si. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng với tinh thần chịu khó, ý thức sáng tạo trong lao động sản xuất, gia đình chị đã vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

 

Xây dựng gia đình năm 1988, sau vài năm, anh chị ra ở riêng. Khi ấy, tài sản lớn nhất của họ là đứa con nhỏ cùng căn nhà tranh, vách đất và một mảnh vườn, 2 sào ruộng.

 

Sau nhiều năm lam lũ, vất vả, vợ chồng chị đã tìm được hướng phát triển kinh tế từ các lớp chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt do Hội phụ nữ tổ chức. Đồng thời được Hội phụ nữ tạo điều kiện, đứng ra tín chấp Ngân hàng CSXH cho gia đình chị vay vốn đầu tư sản xuất. Được tiếp sức mạnh, gia đình đã mạnh dạn đưa giống lúa mới vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, đưa các giống cây ăn quả có năng suất cao vào trồng thử nghiệm. Bước đầu thành công, có vốn, anh chị tiếp tục đấu thầu đất để mở rộng sản xuất, trồng các loại cây hoa màu như: nặc này, sắn dây, bưởi Diễn... Nhờ được chăm sóc đúng thuật, cây trong vườn nhà anh, chị luôn xanh tốt và sai quả. Đến nay, gia đình chị có vườn cây ăn quả 1.500 m2 cho thu nhập ổn định.

 

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, vợ chồng anh chị gắng chắt chiu, dành dụm, vay mượn thêm của anh, em, họ hàng đầu tư chuồng trại chăn nuôi lợn nái, lợn thịt và gà thả vườn. Với những kiến thức đã được tập huấn, vừa làm, anh, chị vừa học hỏi thêm kinh nghiệm từ những mô hình phát triển kinh tế của các hội viên phụ nữ khác. Không phụ những cố gắng đó, việc chăn nuôi của gia đình chị gặp nhiều thuận lợi với đầu ra cho sản phẩm luôn đảm bảo. Mỗi năm, gia đình chị xuất chuồng hàng tấn lợn thịt và vài trăm con gà. Tiếp sau đó, chị được tham gia lớp tập huấn khởi dựng doanh nghiệp do chi hội phụ nữ kết hợp với các doanh nghiệp triển khai. Tại đây, chị được cung cấp các kiến thức về doanh nghiệp nhỏ và vừa, dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ... Nhanh nhạy trong kinh doanh, anh, chị bàn nhau mở thêm cửa hàng xay xát nhỏ và cửa hàng tạp hoá phục vụ nhu cầu của bà con trong xóm.

 

Trong ngôi nhà khang trang, kiên cố mới được hoàn thiện, chị Hiệp vui mừng chia sẻ: Đến nay, gia đình tôi đã có thu nhập bình quân đạt 250 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho từ 10- 15 lao động. Có được cuộc sống như hôm nay, vợ chồng tôi rất biết ơn Hội phụ nữ các cấp đã luôn đồng hành cùng chị em, giúp cho không chỉ gia đình tôi mà còn hàng nghìn những hộ gia đình phụ nữ khác vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Hiện nay, gia đình luôn tham gia đầy đủ các phong trào, CVĐ do Hội phụ nữ phát động. Đặc biệt là phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi, thực hiện tốt chính sách DS- KHHGĐ". Với suy nghĩ: "dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ", anh chị chỉ sinh 2 cháu và quyết định dành toàn bộ tâm sức giáo dục con cái và phát triển kinh tế gia đình. Không phụ lòng bố mẹ, hai con của anh, chị luôn ngoan, nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi của lớp, trường.

 

Ghi nhận những nỗ lực của gia đình chị Nguyễn Thị Hiệp, đồng thời nhằm khuyến khích sự nỗ lực, sáng tạo vượt khó của các chị em phụ nữ trong phát triển KT- XH, thực hiện Pháp lệnh Dân số, vừa qua, chị Hiệp đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và được đại diện cho phụ nữ huyện Lương Sơn đi dự hội nghị biểu dương "Phụ nữ làm kinh tế giỏi- Thực hiện tốt chính sách DS- KHHGĐ" giai đoạn 2011- 2013.

 

 

                                                                 P.V

 

Các tin khác


Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục