xã Thái Thịnh khai thác lợi thế mặt nước nuôi thủy sản với 79 lồng cá đem lại thu nhập khá cho bà con nông dân.

xã Thái Thịnh khai thác lợi thế mặt nước nuôi thủy sản với 79 lồng cá đem lại thu nhập khá cho bà con nông dân.

(HBĐT) - Hội Nông dân xã Thái Thịnh (TPHB) có 251 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội. Bên cạnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói - giảm nghèo, nông dân xã còn hưởng ứng mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM gắn với thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC” mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Hội luôn coi trọng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, xã đều xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế tới từng chi hội và hội viên. Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho hội viên và nhân dân thi đua lao động sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, năng suất cao. Với đặc thù xã không có diện tích cấy lúa, diện tích sản xuất nông lâm nghiệp của xã trên 140 ha, xã tập trung trồng các loại cây màu như ngô, khoai, sắn, sả, cây ăn quả... Năm 2013, tổng thu nhập từ trồng trọt của xã đạt trên 4,3 tỉ đồng.  Một trong những hoạt động thiết thực của Hội là đứng ra tín chấp giúp bà con nông dân được vay vốn phát triển kinh tế thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH và nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, hiện nay đã có hơn 200 hộ nông dân xã Thái Thịnh được vay vốn với tổng dư nợ trên 1,1 tỷ đồng.

 

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Nông dân xã Thái Thịnh, nông dân trong xã đã thay đổi tư duy trong cách làm ăn, mạnh dạn đưa các giống cây, con có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào nuôi, trồng. Các hộ nông dân đã tích cực đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng công nghiệp, đặc biệt, tập trung vào khai thác tiềm năng, lợi thế mặt nước nuôi thuỷ sản với 79 lồng cá. Năm qua, sản lượng đánh bắt tôm, cá tự nhiên của xã ước đạt 248 tấn. Theo HND xã, tổng thu nhập từ chăn nuôi, đánh bắt cá, tôm tự nhiên trên hồ Hoà Bình của xã đạt trên 7,8 tỉ đồng. Ngoài ra, xã chú trọng phát triển lâm nghiệp, tập trung chăm sóc 1.177 ha rừng gồm rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và bương, luồng. Thu hoạch từ măng bương, luồng đạt 541 tấn, thu trên 7,8 tỉ đồng. Trong xã đã xuất hiện nhiều gương làm kinh tế giỏi như hộ bà Trần Thị Bích, ông Nguyễn Văn Thắng ở xóm Bích; Phạm Văn Bình ở xóm Tiểu Khu, Nguyễn Văn Dự ở xóm Vôi; hộ bà Nguyễn Thị Hường ở xóm Trụ...

 

Từ những việc làm thiết thực, Hội Nông dân xã Thái Thịnh đã giúp được nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo. Hiện, cả xã còn 4 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo. Năm 2013, thu nhập bình quân đạt trên 24 triệu đồng/người. Đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, bà con nông dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vươn lên làm giàu trên quê hương.

 

 

 

                                                                                   Hải Linh

 

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục