Gas thương hiệu Petrolimex do Tổng Đại lý gas trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) cung cấp đã tăng giá bán từ 430.000 đồng lên 500.000/bình 12kg thời điểm hiện tại.

Gas thương hiệu Petrolimex do Tổng Đại lý gas trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) cung cấp đã tăng giá bán từ 430.000 đồng lên 500.000/bình 12kg thời điểm hiện tại.

(HBĐT) - Kể từ ngày 1/12, cùng với thị trường cả nước, tất cả các cửa hàng kinh doanh mặt hàng gas trên địa bàn tỉnh đồng loạt tăng giá bán lẻ. Đợt tăng giá này có mức tăng đột biến từ trước đến nay (tăng 70.000 – 80.000 đồng/bình 12 kg). Giá các loại gas trên thị trường đã lên tới ngưỡng 470.000 đồng – 510.000 đồng/bình 12 kg.

 

Việc giá bán lẻ gas tới tay người tiêu dùng bị đẩy lên mức kỷ lục so với hồi đầu năm được lý giải là do giá gas trên thị trường thế giới tăng khoảng 200 USD/tấn so với tháng trước. Thêm vào đó, việc tăng các chi phí đầu vào như vận tải, lương… cũng tác động tăng dây truyền. Theo nhân viên của một đại lý kinh doanh gas trên đường Cù Chính Lan (thành phố Hòa Bình), hồi đầu tháng 11, gas cũng đã một lần điều chỉnh tăng giá với mức 20.000 đồng/bình 12kg. Từ đầu năm đến nay, thị trường đã chứng kiến 1 lần giảm giá và 3 – 4 lần tăng giá gas nhưng mức tăng, giảm không lớn. Đến lần tăng này quả là một “cú sốc” đối với không ít người tiêu dùng. Mấy ngày nay, nhân viên trực cửa hàng liên tục nghe các cuộc điện thoại của khách hàng thắc mắc, phàn nàn lý do vì sao giá gas tăng vọt đến vậy.

 

Qua khảo sát giá một số loại gas trên địa bàn thành phố Hòa Bình, ở hầu hết các cửa hàng kinh doanh phía bờ phải và bờ trái sông Đà đều có sự thống nhất về mặt bằng giá. Mức chênh về giá giữa các hãng gas bình quân dao động ở mức vài chục nghìn đồng. Đơn cử so sánh giữa một số loại  gas đang bán chạy trên thị trường hiện nay như gas Hồng Hà có giá 470.000 đồng/bình 12kg, gas Thăng Long có giá 485.000 đồng/bình 12kg, gas Total và gas gắn thương hiệu Petrolimex giá 500.000 đồng – 510.000 đồng/bình 12kg.  Một nhân viên giao gas của cửa hàng gas Petrolimex trên đường Nguyễn Trung Trực, cạnh Bến xe trung tâm thành phố cho biết: Tăng giá trong tình hình chung của thị trường, chúng tôi phải áp dụng theo và chỉ còn cách bù đắp cho người tiêu dùng bằng việc cung cấp mặt hàng gas đảm bảo chất lượng, trọng lượng và an toàn tuyệt đối.     

 

Quả thực, mặc dù đã dự liệu trước diễn biến một đợt tăng giá mới gây “sốc” nhưng với nhiều người tiêu dùng, việc tăng giá gas lần này đã gây ra áp lực không nhỏ đối với đời sống sinh hoạt trong cộng đồng dân cư. Bà Dương Kim Hoa ở tổ 9, xã Sủ Ngòi bồn chồn: Gas tăng giá đột biến trong lúc Tết sắp đến. Không biết những ngày tới đây còn những thứ gì tăng giá theo nữa. Cứ nghĩ đến đấy thôi là lo ngay ngáy. Ông Bùi Văn Toản ở tổ 13, phường Tân Thịnh thở dài: Gas đắt đỏ quá thì đành chuyển sang dùng bếp than tổ ong chứ biết tính sao. Vẫn biết dùng bếp than không tốt cho sức khỏe người già, con trẻ nhưng thời buổi khó khăn, đồng lương eo hẹp, nếu không tính toán, tiết kiệm, khâu tài chính khó bề xoay sở.

 

Để đối phó với tình hình giá gas tăng vọt, người tiêu dùng chủ yếu chọn cách sử dụng tiết kiệm, hạn chế dùng bếp gas trong đun, nấu. Không ít hộ gia đình chuyển sang phương án đun bếp than tổ ong để tiết giảm hao tổn nhiên liệu. Trước diễn biến này, người tiêu dùng bên cạnh việc sử dụng gas tiết kiệm, hợp lý cũng cần quan tâm hơn đến vấn đề lựa chọn nhãn hiệu gas ưu điểm về độ sạch cao, không độc, không lẫn các tạp chất ăn mòn và hợp chất lưu huỳnh, được kiểm định an toàn và niêm phong tuyệt đối. Bên cạnh đó, sử dụng gas đúng nguyên tắc, theo hướng dẫn, tư vấn để tránh hao gas, đảm bảo an toàn. Theo ông Lê Thế Bùi – Đội trưởng Đội QLTT số 1 thành phố Hòa Bình, đợt thanh, kiểm tra mặt hàng gas được tiến hành trong năm 2013 đã phát hiện nhiều đại lý, cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn vi phạm về gian lận trọng lượng/bình, thường chỉ đạt 11,8 kg/bình 12kg. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của mình, lưu ý người dân khi mua, đổi bình gas nhớ yêu cầu nhân viên cân kiểm tra trực tiếp để đối chứng về trọng lượng.

 

 

                                                                                  

                                                                         B.M

 

 

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục