Anh Đinh Quang Cửu duy trì chăn nuôi lợn thịt quy mô 50 - 60 con/lứa.
(HBĐT) - Vốn kinh qua nhiều năm tổ chức chăn nuôi hộ gia đình, đến năm 2011, anh Đinh Quang Cửu ở xóm Tôm, xã Tân Lập (Lạc Sơn) đã đủ tiềm lực chuyển sang chăn nuôi ở quy mô lớn hơn với đàn nuôi chủ yếu là lợn thịt và gà đẻ.
Bắt tay vào quy hoạch lại hệ thống chuồng trại, anh khoanh vùng diện tích chăn nuôi với hơn 2.000 m2. Ngoài xây dựng kiên cố hàng chục khoang nuôi, anh còn hoàn thiện hệ thống biôga, rào giậu vườn tược để nuôi thả gà ta và nuôi cả lợn còi theo phương thức thả rông. Tận dụng toàn bộ khoảnh đất vườn còn trống, anh trồng thêm các loại rau khoai lang, dọc mùng làm nguồn thức ăn xanh tại chỗ phục vụ nuôi lợn. Cùng thời gian ấy, gia đình anh bỏ vốn cộng với huy động vay mượn đầu tư mua hơn 40 con lợn ,hàng trăm con gà ta nhằm mục đích phát triển kinh tế theo hướng gia trại.
Nhờ kỹ lưỡng trong lựa chọn con giống nuôi đảm bảo các yêu cầu có ngoại hình khỏe mạnh, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sạch bệnh cùng với kiến thức và kinh nghiệm, anh Cửu đã triển khai chăn nuôi thành công. Anh chia sẻ: Với nghề chăn nuôi, chọn được giống tốt là yếu tố cực kỳ quan trọng nhưng chưa đủ nếu quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc đàn vật nuôi thiếu sự đầu tư, áp dụng kỹ thuật, chưa kể việc nắm bắt thị trường đầu ra sản phẩm không thể thiếu sự nhạy bén. Việc phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm cũng quan trọng không kém nên anh tuân thủ đầy đủ việc tiêm, nhỏ vắc xin phòng một số bệnh thường gặp ở lợn, gà, thường xuyên quan sát, phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ bệnh để phòng, điều trị sớm.
Chính vì vậy, trong khi không ít hộ gặp khó khăn về tái đầu tư cho sản xuất, việc chăn nuôi của gia đình anh Cửu vẫn suôn sẻ. Ngoài lượng cám hỗn hợp, anh chú trọng bổ sung các loại ngô, sắn, rau vào khẩu phần mỗi bữa của đàn vật nuôi giúp giảm chi phí. Hơn nữa, chăn nuôi theo kiểu bán công nghiệp, thương lái đến đặt vấn đề mua lợn thịt cũng trả giá cao hơn so với nuôi theo kiểu công nghiệp hoàn toàn. Từ năm 2011 đến nay, bình quân mỗi lượt, anh xuất bán 3 - 4 tấn lợn hơi, mỗi năm, anh xuất chuồng đều đặn 3 lứa. Riêng với đàn gà, 100% số gà được anh nuôi là gà ta, thức ăn chính là thóc, ngô và thả vườn để gà tự kiếm.
Hiện tại, gia đình anh Cửu duy trì chăn nuôi 50 - 60 con lợn thịt/lứa, khoảng 150 con gà thả vườn, trong đó có 70 con gà đẻ. Bình quân mỗi ngày, anh thu khoảng 50 quả trứng. Với quy mô gia trại chăn nuôi tổng hợp, anh đảm bảo nguồn thu nhập thường xuyên hàng tháng và lâu dài. Trừ các khoản chi phí, anh ước thu lãi 70 triệu đồng/năm. Anh được đánh giá là một trong những hộ SX-KD giỏi, hộ chăn nuôi của xóm và xã điển hình trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống kinh tế hộ.
Bùi Minh
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.