(HBĐT) - Đến nay, toàn huyện Tân Lạc đã trồng được 216, 26 ha bưởi đỷ, bưởi da xanh, vượt 16% chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 10 của Huyện ủy về phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2020.
Trong 216,26 ha hiện có, diện tích cây có độ tuổi từ 1-3 năm là 172,16 ha; cây có độ tuổi từ 4-5 năm là 41,6 ha; cây có độ tuổi trên 6 năm là 2, 5 ha. Đây là hai giống cây trồng có lợi thế cạnh tranh với giá trị kinh tế nổi bật, do đó được huyện Tân Lạc khuyến khích phát triển. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã đầu tư 932 triệu đồng (không tính nguồn vốn do người dân tự đầu tư) để phát triển bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn huyện. Trong đó, kinh phí chuyển giao KH -KT, đào tạo nghề là 112 triệu đồng; kinh phí thực hiện bình tuyển cây đầu đầu dòng, xây dựng vườn ươm cây giống là 250 triệu đồng; kinh phí thực hiện các mô hình thâm canh, phòng trừ sâu bệnh là 570 triệu đồng. Dự kiến đến năm 2020, toàn huyện sẽ giữ ổn định 500 ha gồm 400 ha bưởi đỏ và 100 ha bưởi da xanh.
Thu Trang