Trưởng Ban quản lý các KCN Trần Văn Phúc trao bằng khen của Tổng LĐLD Việt Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Trưởng Ban quản lý các KCN Trần Văn Phúc trao bằng khen của Tổng LĐLD Việt Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

(HBĐT) - Sáng 9/1, BQL các KCN tỉnh và Công đoàn các KCN đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

 

Năm 2014, BQL các KCN tỉnh đã có nhiều cố gắng triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quản lý các KCN, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển công nghiệp theo quy hoạch. Cụ thể đã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư; triển khai các giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy và đề án của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển các KCN, CCN giai đoạn 2014-2020, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp theo quy hoạch, chú trọng cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, chăm sóc các dự án sau cấp phép, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các dự án đi vào hoạt động góp phần chuyển dịch kinh tế bền vững tại địa phương. Năm 2014, công tác quản lý và phát triển các KCN đạt kết quả đáng kể, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về giá trị sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm mới và nộp ngân sách Nhà nước. Các KCN có 60 dự án đầu tư, trong đó có 43 dự án đi vào sản xuất - kinh doanh, thực hiện doanh thu 2.738 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 80 triệu USD, giải quyết việc làm cho 1,1 vạn lao động, nộp ngân sách trên 210 tỷ đồng. Hoạt động và vai trò của tổ chức công đoàn các KCN tiếp tục được nâng cao, các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thi đua lao động, sản xuất, chăm lo cải thiện cuộc sống người lao động. BQL các KCN tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Bộ KHĐT đánh giá xếp loại nhất trong cụm thi đua BQL các KCN 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.  

 

BQL các KCN tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2015 đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu chủ yếu  là: đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN bờ trái sông Đà, KCN Mông Hóa, Yên Quang; tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư phấn đấu thu hút 6 dự án đầu tư, mới, đưa 5 dự án đi vào hoạt động, giá trị doanh thu 3.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 90 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 90 tỷ đồng.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả khả quan đạt được của BQL các KCN tỉnh và các doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị: BQL các KCN tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng rà soát quy hoạch các KCN, triển khai các giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng, xúc tiến, thu hút đầu tư, chú trọng đào tạo, cung ứng lao động có nghề, hỗ trợ các dự án sớm đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần phát triển KT-XH bền vững.

                                                                                         

 

 

                                                             LC

 

Các tin khác

Năm 2014, Công ty May xuất khẩu Esquel (KCN Lương Sơn) thực hiện doanh thu và giá trị xuất khẩu đạt 15 triệu USD, giải quyết việc làm cho 2.200 lao động địa phương.
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

125 hộ được cấp phép gây nuôi động vật hoang dã

(HBĐT) - Tính đến tháng 1/2015, toàn huyện Lạc Thuỷ có 125 hộ được cấp phép gây nuôi động vật hoang dã với số lượng khoảng 500 con nhím, 2.500 con lợn rừng, trên 1.000 con rắn các loại, 80 con dúi, 38 con hươu sao, 28 con cầy vòi mốc, cầy đốm...

Thực hiện 9 mô hình phát triển kinh tế

(HBĐT) - Trong năm 2014, thành phố Hòa Bình đã triển khai thực hiện 9 mô hình phát triển kinh tế với tổng kinh phí hỗ trợ 331,52 triệu đồng, bao gồm mô hình trồng rau ngót, thanh long tại xã Hoà Bình; duy trì rau xanh tập trung; trồng hoa tại xã Dân Chủ; trồng bưởi, rau xanh tại xã Yên Mông; trồng bưởi tại phường Thái Bình, nuôi cá trắm đen phường Tân Hoà, nuôi cá bỗng trong lồng lưới xã Thái Thịnh. Thành phố cũng tổ chức được 57 lớp tập huấn chuyển giao KH -KT với 2.545 học viên là bà con nông dân tham gia.

Lạc Lương giảm nghèo nhờ mô hình liên kết thị trường và sinh kế bền vững

(HBĐT) - Trong các năm 2012 - 2014, Dự án Giảm nghèo giai đoạn II đã đầu tư, hỗ trợ cho hộ, nhóm hộ nghèo trên địa bàn xã Lạc Lương (Yên Thủy) thực hiện mô hình liên kết thị trường và các tiểu dự án sinh kế nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý kinh tế hộ, tạo việc làm tại chỗ cho bà con. Cũng từ đây, người dân tham gia liên kết và tiểu dự án sinh kế đã có cơ hội vươn lên thoát nghèo, đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo bền vững.

Mô hình trồng mít Thái tại xã Thượng Bì

(HBĐT) - Mùa đông giá lạnh nhưng những cây mít trong vườn nhà bà Bùi Thị Ện (xóm Bơ Bờ, xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi) vẫn ra quả sai trĩu từ gốc sai lên. Mùi thơm của quả chín tỏa ra khắp vườn. Mỗi kg mít bán tại vườn có giá từ 20.000 - 30.000 đồng. Cây mít đang là một sự lựa chọn mới và khá hiệu quả của nhân dân xã Thượng Bì.

7.121 hộ dân hiến đất phục vụ Chương trình xây dựng NTM

(HBĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến hết năm 2014, huyện Tân Lạc đã phê duyệt xong quy hoạch chi tiết khu trung tâm cho 16 xã. Công nhận 23 xã đăng ký đạt chuẩn các tiêu chí NTM. Tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành các hạng mục và giải ngân nguồn vốn xây dựng NTM đúng tiến độ đề ra.

Bình ổn giá cả, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi

(HBĐT) - Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh có Văn bản 5922 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm TTATXH và tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành, tổ chức, đoàn thể; Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục