(HBĐT) - Chúng tôi xúc động và cảm phục khi được nghe ông Vũ Đình Huệ, Chi hội trưởng Chi hội NCT tổ 26, phường Chăm Mát (TPHB) kể về cụ bà Nguyễn Thị Sỉnh là hội viên mẫu mực của chi hội. Tuy tuổi cao, sức yếu, kinh tế gia đình còn khó khăn, cụ vẫn hăng hái tham gia sinh hoạt và các hoạt động chung của chi hội. Hàng năm, cụ được chi hội bình bầu “Tuổi cao gương sáng”. Mới đây, cụ Sỉnh đã hiến hơn 300 m2 đất vườn cho tổ làm đường dân sinh.

 

Theo lời kể của ông Huệ, chúng tôi đến nhà cụ Nguyễn Thị Sỉnh để tìm hiểu. Đang hỏi thăm đường tình cờ, tôi gặp ông Đặng Nguyên Hưng, Chi hội phó Chi hội NCT tổ 26, ông Hưng vui vẻ cùng chúng tôi đến thăm cụ Sỉnh.

 

Thấy chúng tôi đến thăm đột xuất, cụ Sỉnh rất bất ngờ, cụ niềm nở đón chúng tôi một cách chân tình. Bảo cháu nội rót nước mời khách xong cụ Sỉnh tâm sự: “Tôi quê ở thôn mễ Sơn, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín (TP. Hà Nội); sinh năm 1932 nay đã bước sang tuổi 83”.

 

Qua trao đổi tâm tình, cụ Sỉnh cho biết: Khi được chi bộ, tổ nhân dân và chi hội NCT tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất vườn ven đường ủng hộ đất cho tổ để làm đường dân sinh ở KDC nhưng không có đền bù, tôi đã tự nguyện ủng hộ hơn 107 m chiều dài thuộc đất vườn của gia đình với diện tích hơn 300 m2 cho tổ và là gia đình có diện tích ủng hộ nhiều nhất ở KDC.

 

Cụ Sỉnh dẫn chúng tôi đi xem diện tích đất gia đình đã ủng hộ, góp phần làm cho con đường dân sinh của tổ bằng bê tông dày 20 cm, rộng 4 m có rãnh thoát, xây rộng gần 70 cm hai bên để thoát nước. Ngoài ra, gia đình cụ còn đóng góp 500.000 đồng cùng các gia đình khác nâng cấp hai lan can cầu dân sinh của tổ được an toàn hơn. Cụ Sỉnh và ông Hưng cho biết thêm, trên đất vườn hơn 300 m2 đã hiến cho tổ có nhiều bụi tre, hóp làm nguyên liệu, nhiều cây mít, vải, nhãn, trẩu, keo lá chàm đã cho thu hoạch nhưng cụ vui lòng phá bỏ đi vì sự nghiệp chung của tổ.

 

Đến nay, tôi vẫn tâm đắc lời nhận xét, đánh giá ngắn gọn của ông Đỗ Trong Hiếu, Bí thư chi bộ tổ 26: Cụ Sỉnh là công dân gương mẫu, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cùng các quy định của địa phương. Hàng năm đạt gia đình văn hóa, sống có nghĩa, có tình với mọi người, được cán bộ và nhân dân quý mến.

 

Gia đình cụ Sỉnh ở gần quốc lộ 6 mới, nay tuổi đã cao, sức yếu, ốm đau thường xuyên, sống trong ngôi nhà cấp 4 chật hẹp cùng vợ chồng người con trai út là lao động tự do, kinh tế còn khó khăn... Tuy nhiên, cụ Sỉnh không hề suy tính thiệt hơn, tự nguyện hiến đất cho tổ làm đường dân sinh là việc làm tốt, thiết thực có tính nhân văn và có ý nghĩa sâu sắc.

 

 

 

 

                    Đinh Thạo

                 (Tổ 7, P Chăm Mát - TPHB)

 

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục