Mô hình cánh đồng lúa lớn được thực hiện tại xóm Ngọc Xạ, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) cho hiệu quả kinh tế cao hơn.
(HBĐT) - Nâng cao đời sống cho người dân chính là gốc rễ của xây dựng NTM. Trên quan điểm đó, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) đã và đang thực hiện nhiều chương trình, chính sách cụ thể nhằm cải thiện thu nhập của người dân. Đặc biệt là chủ động lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế được nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ. Đây là con đường bền vững và đúng đắn để chương trình NTM trên địa bàn xã đến đích.
Để chương trình xây dựng NTM đạt hiệu quả cao nhất, trong thời gian qua, Ban quản lý xã đã tập trung nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. Bằng việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nước ngoài, xã đã đầu tư vào các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả cao. Đối với Hợp Thành, nông sản chủ lực vẫn là lúa, ngô. Bằng việc đưa các giống lúa lai, ngô lai năng suất cao vào thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã đang hướng tạo ra nền sản xuất nông nghiệp có giá trị cao. Một số diện tích đất lúa kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng mía, cây ăn quả.
Là xã sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, do đó, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển giao KH-KT nhằm tăng năng suất, chất lượng, nâng cao đời sống cho nhân dân. Năm 2014, xã phối hợp tổ chức được 35 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, đào tạo nghề cho 1.400 nông dân. Đồng thời triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, điển hình là 2 mô hình thực hiện bằng nguồn vốn của chương trình xây dựng NTM và các nguồn khác. Trong đó, mô hình trồng bưởi da xanh với tổng kinh phí 269,68 triệu đồng từ nguồn vốn của chương trình xây dựng NTM 202 triệu đồng, kinh phí khác 67,68 triệu đồng, có 10 hộ tham gia, quy mô 3 ha thực hiện trên địa bàn 3 xóm Môn, Nhả, Giếng. Mô hình trồng hoa ly diện tích 600 m2 tổng kinh phí 300 triệu đồng với 7 hộ tham gia, trong đó kinh phí Nhà nước 150 triệu đồng, kinh phí đối ứng của dân 150 triệu đồng. Qua thời gian thực hiện đã đạt kết quả cao, được nhân dân thăm quan học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật. Ngoài ra, trong vụ chiêm - xuân 2014, xã Hợp Thành xây dựng mô hình cánh đồng lúa lớn tại xóm Ngọc Xạ, diện tích 6.900 m2 với 49 hộ tham gia. Kết quả, năng suất lúa đạt 67 tạ/ha, cao hơn lúa ngoài mô hình 7 tạ/ha. Ngoài ra còn nhiều mô hình nhân dân tự đầu tư kinh phí thực hiện như trồng thanh long ruột đỏ, cam Canh tại xóm Nhả... Hết năm 2014, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 20 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%...
Đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến nay, xã đã đạt 14 tiêu chí NTM, các tiêu chí khó về thu nhập, hộ nghèo và tỷ lệ lao động có việc làm của xã đã đạt. Trong năm 2015, xã tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng lúa lớn, trồng bưởi da xanh và trồng hoa ly. Đồng thời khuyến khích các hộ dân tự đầu tư phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả như trồng thanh long, dưa, bí lấy hạt... Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích việc hình thành các HTX, tổ hợp tác, trang trại, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Xây dựng mô hình sản xuất phù hợp, thiết thực với nhân dân, gắn với ứng dụng KH-CN có định hướng thị trường. Xã huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí còn lại phấn đấu cán đích NTM vào năm 2016.
Hải Linh