Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, đến thời điểm này, huyện Lạc Sơn đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa, đồng thời đẩy nhanh tiến độ trồng màu vụ  xuân năm 2016.

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, đến thời điểm này, huyện Lạc Sơn đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa, đồng thời đẩy nhanh tiến độ trồng màu vụ xuân năm 2016.

(HBĐT) - Theo kế hoạch, toàn huyện gieo trồng khoảng 11.600 ha cây trồng các loại bao gồm 3.500 ha lúa và 8.100 ha màu. Tính đến ngày 5/3, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã cơ bản gieo cấy xong lúa chiêm xuân với tổng diện tích gần 3.500 ha (đạt 100% kế hoạch).

 

Trong đó, diện tích cấy lúa lai đạt gần 1.110 ha, diện tích cấy lúa thuần khoảng 1.942 ha, còn lại là các giống lúa khác và lúa nếp. Đáng ghi nhận là nhờ tuân thủ nghiêm ngặt lịch thời vụ và áp dụng đúng các biện pháp bảo vệ mạ nên trong các đợt rét đậm, rét hại kéo dài thời gian qua, nông dân huyện Lạc Sơn đã bảo vệ được diện tích mạ đã gieo. Qua các đợt rét, toàn huyện chỉ có khoảng 37 ha lúa đã cấy bị chết rét nhưng ngay sau Tết Nguyên đán, toàn bộ diện tích này đã được gieo cấy bổ sung kịp thời.

 

  Đồng chí Bùi Văn Khánh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lạc Sơn nhấn mạnh: Để hoàn thành kế hoạch gieo trồng trong vụ, yếu tố quan trọng hàng đầu được chú trọng là đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất. So với trung bình nhiều năm, mực nước ở các hồ, đập năm nay thấp hơn, các bai tự chảy lượng nước ở mức trung bình nên đòi hỏi các xã phải sử dụng tiết kiệm nước và chủ động các phương án chống hạn. Trước áp lực lớn về nước tưới, ngay từ đầu vụ, huyện Lạc Sơn đã tăng cường quản lý nguồn nước tại hệ thống hồ đập, chủ động điều tiết nước hợp lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tháo nước bắt cá ở các hồ, đập, nhờ đó, đảm bảo đủ nước phục vụ làm đất cấy lúa, trồng màu.

 

   Cùng với nỗ lực hoàn thành gieo cấy lúa đúng thời vụ và đạt kế hoạch về diện tích, nông dân huyện Lạc Sơn đang đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây màu, phấn đấu xong trước ngày 15/3. Cũng như mọi năm, cơ cấu cây màu vụ chiêm - xuân năm nay tiếp tục tập trung vào các loại cây truyền thống như ngô 2.500 ha, khoai lang 500 ha, mía 1.100 ha, lạc 180 ha, rau 800 ha, đậu thực phẩm 500 ha, cây hàng năm khác 220 ha Đây là các loại cây có khả năng chịu hạn cao hơn cây lúa nên được huyện khuyến khích mở rộng sản xuất thay thế cây lúa để phù hợp với nguồn nước hiện có, hạn chế thấp hơn tình trạng thiếu nước sản xuất, nhất là tình trạng hạn cuối vụ thường xảy ra những năm gần đây làm giảm rõ rệt hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

 

   Theo phòng NN&PTNT huyện, ngay sau khi hoàn thành kế hoạch gieo trồng, các xã, thị trấn chuyển trọng tâm sang công tác thủy lợi và BVTV. Các biện pháp chăm sóc và bảo vệ cây lúa đã cấy đang được bà con tập trung thực hiện như bón phân, làm cỏ, sục bùn Đặc biệt, các biện pháp phòng - chống sâu bệnh hại cây trồng sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới để đảm bảo điều kiện sinh trưởng, phát triển tốt cho cây trồng, góp phần hiện thực hóa quyết tâm đạt được thành quả cao nhất trong sản xuất vụ chiêm - xuân 2016.

 

 

                                                                Thu Trang

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục