Giám đốc HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về kết quả hoạt động của HTX sau hơn 3 năm thành lập

Giám đốc HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về kết quả hoạt động của HTX sau hơn 3 năm thành lập

(HBĐT) - Thành lập đầu tháng 11/2012, thời gian hoạt động mới hơn 3 năm nhưng HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) đã giành được nhiều thành tựu và dấu ấn khá quan trọng trong SX-KD. Với ngành nghề gồm: Dạy nghề truyền thống, dạy nghề và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt; cung ứng các loại phân bón, BVTV, giống cây ăn quả, cây dược liệu, cây quý hiếm và dịch vụ thủy lợi phục vụ tưới tiêu các mô hình trồng trọt.

 

Nhằm giúp nông dân trên địa bàn tiếp cận và ứng dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, hơn 3 năm qua, HTX đã mở được 6 lớp tập huấn miễn phí về giống cây trồng, chăn nuôi thú y và dệt thổ cẩm cho 360 học viên là người dân xã Bắc Sơn và một số xã lân cận. Từ đó, các hộ dân xã Bắc Sơn đã xây dựng và từng bước nhân rộng mô hình phát triển kinh tế với các  loại vật nuôi mới đem lại hiệu quả kinh tế cao như thỏ, dế, gà Đông Tảo và sắp tới là vịt trời.

 

Những năm trước đây, trong phát triển kinh tế rừng, cây trồng duy nhất ở Bắc Sơn là keo lai. Khi HTX nông nghiệp dịch vụ đi vào hoạt động, trên đồi rừng Bắc Sơn đã phát triển được hơn 4 ha Thiên Ngân, một loại cây lấy gỗ làm nguyên liệu giấy, giá trị kinh tế được đánh giá gấp 10 lần cây keo. ông Nguyễn Ngọc Can, Giám đốc HTX khẳng định: Thiên Ngân là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, tốc độ tăng trưởng mạnh và được thị trường ưa chuộng. Cùng một chu kỳ sản xuất như keo lai nhưng loại cây này trồng thí điểm ở Nghệ An, Phú Thọ đã đem lại hiệu quả rõ rệt cả về năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế. Chúng tôi hy vọng, qua mô hình điểm đã được triển khai, Thiên Ngân sẽ dần thay thế diện tích rừng trồng bằng cây keo trên địa bàn để người dân có thể làm giàu từ phát triển kinh tế rừng.

 

Bên cạnh đó, phát triển vùng cây dược liệu là một trong những hướng đi mới của HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn. Hiện tại, HTX đã liên kết với các hộ dân trong xã trồng thí điểm 0,5 ha cây Thần Diệu, một loại dược liệu quý đang được các hãng dược trong và ngoài nước có nhu cầu tiêu thụ cao bởi từ thân, cành, đến rễ, lá của loại cây này đều là thành phần quan trọng để chữa trị một số bệnh mãn tính và nan y. Qua theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển, Giám đốc HTX Nguyễn Ngọc Can tỏ ra lạc quan: “Cây Thần Diệu phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Bắc Sơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ tham gia mô hình về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản, thu hoạch và liên kết với các doanh nghiệp để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm ổn định, lâu dài cho nông dân xã Bắc Sơn nói riêng và các xã trên địa bàn huyện Kim Bôi nói chung”.

 

Gắn bó với nông dân từ việc chuyển giao kỹ thuật, cung ứng giống, vật tư đến thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nên hoạt động của HTX luôn đồng hành với nông dân trong phòng - chống dịch hại, dịch bệnh của các loại cây trồng và đàn gia súc, gia cầm trong từng mùa vụ. ông Nguyễn Ngọc Can, giải thích: Hàng năm, HTX cung ứng trên 20 tấn phân bón và thuốc trừ sâu. Hoạt động của HTX không tính là số lượng cung ứng nhiều hay ít mà quan trọng hơn là hiệu quả sử dụng phân bón, hóa chất đối với vật nuôi, cây trồng. Vì vậy, HTX luôn bám sát các mô hình, đồng ruộng, chuồng trại để có biện pháp ngăn ngừa, phòng - chống dịch bệnh kịp thời, có hiệu quả. Giảm bớt công chăm sóc, giảm sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu và biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân.

 

Nét nổi bật trong hơn 3 năm hoạt động của HTX là việc tìm tòi, nghiên cứu và thực hiện thành công mô hình lúa thảo dược, loại cây khỏe, đẻ nhánh khỏe, không sợ giông bão, chỉ cấy một dảnh nên tiết kiệm được giống, năng suất bình quân đạt 72-75 tạ/ha. Rất tâm đắc với cây lúa thảo dược, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn Bùi Văn Nam cho biết: “Bằng hình thức liên kết, HTX đầu tư giống, phân bón, thuốc trừ sâu, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và một phần công lao động. Các hộ tham gia mô hình đóng góp bằng đất và ngày công. Từ 3 ha ban đầu, đến nay, toàn xã Bắc Sơn đã có 5 ha lúa thảo dược. Các xã lân cận như Tú Sơn, Bình Sơn,  Hội Nông dân Lương Sơn và xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) đã về học tập kinh nghiệm để xây dựng mô hình điểm. Thực tế đã chứng minh hiệu quả của lúa thảo dược với giá bán giống 100.000 đồng/kg, giá gạo 80.000 đồng/kg; chế biến thành rượu giá 100.000 đồng/lít. Đặc biệt, rơm, rạ của lúa thảo dược còn được chế biến thành chè thảo dược với giá 100.000 đồng/kg. Tính riêng lúa thịt, trừ chi phí, giá trị 1 ha lúa thảo dược cũng đạt 40 triệu đồng/vụ. Loại cây trồng này sẽ mở ra triển vọng mới trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn”.

 

Dù mới đi vào hoạt động hơn 3 năm, số vốn ban đầu chưa đầy 100 triệu đồng, hiện đã nâng lên thành 250 triệu đồng. Với hoạt động luôn gắn liền với sản xuất của nông dân, HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn đã khẳng định được vai trò, vị trí trong xây dựng NTM trên địa bàn. Với kết quả và thành tích đã đạt được năm 2015, đơn vị được Liên minh HTX tỉnh xếp thứ 3 toàn tỉnh và vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen.

 

                                                                             

                                                                        Đức Phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục