Nông dân xóm Sào, xã Hạ Bì (Kim Bôi) bón thúc cho diện tích lúa xuân.

Nông dân xóm Sào, xã Hạ Bì (Kim Bôi) bón thúc cho diện tích lúa xuân.

(HBĐT) - Để thực hiện thắng lợi sản xuất vụ xuân 2016, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, UBND huyện Kim Bôi đã ban hành các văn bản chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh sản xuất vụ xuân 2016 và thành lập các đoàn công tác do đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn trực tiếp chỉ đạo tại các cụm xã. Các thành viên BCĐ sản xuất của huyện, tổ công tác giúp việc cho UBND huyện, các đơn vị trong khối nông nghiệp và các phòng, ban chuyên môn thường xuyên bám sát địa bàn được phân công, hướng dẫn, đôn đốc, vận động nhân dân gieo trồng lúa, màu theo kế hoạch đã đề ra.

 

Với sự chủ động ngay từ những ngày đầu năm, nông dân các xã phấn đấu cho một năm mới sản xuất thắng lợi. Vụ xuân năm nay, xã Hạ Bì có kế hoạch gieo cấy trên 183 ha nhưng đến thời điểm này đã cấy được 185 ha, nguy cơ có 33 ha bị hạn sau cấy. Với điều kiện thuận lợi của thời tiết, nguồn nước đảm bảo xã Hạ Bì đã cấy xong 100% diện tích lúa xuân trước ngày 5/3.

Vụ xuân này, gia đình bà Bùi Thị Lợi, xóm Sào, xã Hạ Bì gieo cấy 2.000 m2, tập trung vào các giống BC15, TBR 225. Bà Lợi cho biết: Cũng như mọi năm, nông dân trong xóm chủ động tích nước vào đồng ruộng phục vụ cày ải và gieo mạ. Cả xóm Sào đều đưa những giống lúa mới vào sản xuất để đạt năng suất, hiệu quả cao nhất. Sau khi nghỉ Tết, cùng với thời tiết thuận lợi, ấm dần, bà huy động lực lượng trong gia đình xuống đồng cấy lúa xuân đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

Ngay từ đầu vụ, huyện đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác thủy lợi, bảo đảm cung cấp đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đồng thời, cung ứng đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng cho nông dân. Ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nông dân các xã của huyện Kim Bôi tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Đồng chí Vũ Thị Ngọc, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi cho biết: Vụ xuân 2016, kế hoạch gieo cấy của huyện là 2.507,4 ha, lượng mạ đã gieo gần 123 tấn, trong đó, lúa lai chiếm 30%, lúa thuần 70%. Do ảnh hưởng đợt rét đậm, rét hại trước Tết, lượng mạ bị chết rét trên 3 tấn đã được khắc phục kịp thời. Các xã đã chủ động chuẩn bị đủ lượng giống phục vụ cho sản xuất và  gieo cấy trong khung thời vụ, huyện đã xây dựng với một số giống chủ lực như nhị ưu 838, nhị ưu 69, Việt lai 20, TBR 225, Khang Dân, Q5. UBND huyện đã trích ngân sách giợ giá 20.000 đồng/kg giống Việt lai và 10.000 đồng/kg giống TBR 225 để hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất. Trong quá trình chăm sóc mạ đảm bảo che phủ nilon 100% diện tích. Ngay sau Tết, tranh thủ thời tiết nắng ấm, các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, đổ ải và cấy đảm bảo khung thời vụ. Với phương châm tập trung chỉ đạo nông dân làm đất đến đâu gieo cấy lúa xuân ngay đến đó, đến ngày 5/3, 100% diện tích đã cấy xong.

Ngoài ra, các xã phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện điều tiết nước hợp lý; tăng cường các biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật chống rét cho mạ, đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn vật tư nông nghiệp cho nông dân. Đặc biệt là chuyển giao KH-KT về cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh khi diện tích lúa đã cấy bén rễ hồi xanh. Tuy nhiên hiện nay, có 426,2 ha lúa bị hạn sau cấy. Các xã đã chủ động chuyển những diện tích không chủ động nước cấy lúa sang cây trồng cạn phù hợp có giá trị kinh tế cao như ngô, bí xanh, dưa hấu, dưa bở, mướp đắng... với diện tích đã chuyển đổi 85,7 ha. Huyện chỉ đạo các xã quản lý chặt chẽ nguồn nước ở các hồ, đập, có kế hoạch điều tiết nước hợp lý cho sản xuất; huy động mọi nguồn lực để chống hạn như bơm, tát, khơi thông dòng chảy, thực hiện tưới dưỡng diện tích bị hạn sau cấy; chủ động chuyển diện tích thiếu nước, cấy lúa không ăn chắc sang trồng màu.

 

                                                                                  Đinh Thắng

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục