Hệ thống đường GTNT xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hoá của nhân dân trên địa bàn.

Hệ thống đường GTNT xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hoá của nhân dân trên địa bàn.

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn có mạng lưới giao thông nông thôn (GTNT) trải rộng với hơn 2.131 km, trong đó đường huyện 138,3 km, đường trục xã, liên xã 331,45 km, đường trục thôn, xóm 576,14 km, đường ngõ xóm 580,5 km, đường trục chính nội đồng 504,73 km. Những năm qua, với sự lồng ghép của các chương trình, dự án và huy động sức dân, mạng lưới GTNT trên địa bàn đã được cải thiện đáng kể.

 

Với tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước hỗ trợ kinh phí, xi măng, những năm qua, nhân dân xã Tân Mỹ đã đóng góp tiền mua cát, sỏi, huy động ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường theo chuẩn NTM. Các tuyến đường GTNT đã hoàn thành theo quy định của Bộ GTVT. Theo thống kê đường trục xã, liên xã có chiều dài toàn tuyến 5,77 km, trong đó, đã cứng hoá được 4,05 km. Đường trục xóm, liên xóm cứng hoá được 19,03 km/73,4 km, còn lại đã được rải vật liệu cứng, độ rộng nền và mặt đường đảm bảo đi lại thuận tiện. Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Đường trục chính nội đồng dài 17 km tuy chưa cứng hoá nhưng đã được sản ủi, lu lèn đảm bảo. Tuy nhiên, xét theo chuẩn NTM, xã vẫn chưa đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Năm nay, xã đặt mục tiêu huy động các nguồn lực cứng hoá 1,7 km đường trục xã, 17 km đường trục xóm để đạt tiêu chí này.

 

Theo phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Lạc Sơn, năm 2015, toàn huyện đã nâng cấp được 27 km đường giao thông với tổng mức đầu tư trên 17,5 tỷ đồng; duy tu, sửa chữa khoảng 90 km đường các loại, huy động hàng ngàn ngày công lao động khơi thông cống, rãnh, phát quang tầm nhìn trên 70.000 m2. Trong phong trào toàn dân tham gia làm đường GTNT đã xuất hiện nhiều hình thức quản lý đường GTNT như: đường thanh niên tự quản, phụ nữ tự quản..., nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhiều cá nhân và hộ gia đình hiến hàng trăm m2 đất để làm đường GTNT. Hết năm 2015, toàn huyện có 4 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM, khắc phục cơ bản tình trạng đường GTNT tắc nghẽn, lầy lội, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển KT-XH của huyện.

 

Tuy nhiên do địa bàn rộng, mạng lưới GTNT lớn, nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế nên GTNT vẫn trong tình trạng khó khăn, nhất là các xã vùng sâu, vùng cao. Theo thống kê, tỷ lệ đường trục xã, liên xã của huyện được nhựa hoá hoặc bê tông hoá mới đạt 36,7%; đường trục thôn, xóm được cứng hoá 27%; đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa mới cứng hoá đạt 16,3%; đường trục chính nội đồng được cứng hoá đạt 11,3%.

 

Đồng chí Bùi Văn Phục, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Do mạng lưới GTNT của huyện lớn nên mặc dù được quan tâm đầu tư song chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển GTNT trên địa bàn. Trong khi đó thu nhập của người dân còn thấp, khả năng đóng góp có hạn, chủ yếu là đóng góp ngày công lao động. Mặt khác, do công tác tuyên truyền còn hạn chế chưa làm chuyển biến nhận thức đối với một bộ phận cán bộ cơ sở và người dân nông thôn. Vì vậy, đối với việc bảo dưỡng đơn thuần như phát quang, nạo vét rãnh thoát nước, quản lý hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm mỹ quan về vệ sinh môi trường... còn một vài xã vẫn chưa tổ chức thực hiện được, cộng đồng dân cư cũng chưa thật sự quan tâm. Chất lượng một số dự án GTNT chưa cao, nhất là các dự án, tuyến đường giao thông do Nhà nước và nhân dân cùng làm; địa hình đồi núi phức tạp, nhiều nguy cơ hư hỏng nặng vào mùa mưa lũ, khả năng ngân sách và đóng góp của dân để tu sửa có hạn. Mặt khác, việc sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ không kịp thời đã dẫn đến những hư hỏng lớn làm tăng kinh phí sửa chữa, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân. Do đó, huyện mong muốn được UBND tỉnh, các ban, ngành tạo điều kiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh.

 

 

                                                                      

                                                                                 Đinh Thắng

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục