Ngày 17/8, tại Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra các trận Chung kết và bế mạc Giải Vô địch Đấu kiếm U23 Quốc gia lần thứ IV, năm 2022. Giải đấu do Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức.




Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên nội dung đồng đội nam kiếm chém.

Kết thúc giải đấu, đội Hà Nội xếp vị trí thứ Nhất toàn đoàn với 5 Huy chương vàng, 6 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng; đội thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; đội Công an nhân dân xếp thứ Ba với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.

Giải Vô địch Đấu kiếm U23 Quốc gia lần thứ IV, năm 2022 có sự tham gia của hơn 130 vận động viên đến từ 8 tỉnh, thành phố, ngành gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng, Công an nhân dân. Các vận động viên thi đấu ở 12 nội dung gồm 6 nội dung cá nhân (kiếm liễu nam, kiếm liễu nữ, kiếm 3 cạnh nam, kiếm 3 cạnh nữ, kiếm chém đối với nam và kiếm chém đối với nữ) và 6 nội dung đồng đội (kiếm liễu nam, kiếm liễu nữ, kiếm 3 cạnh nam, kiếm 3 cạnh nữ, kiếm chém đối với nam và kiếm chém đối với nữ).

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các vận động viên cọ xát và đánh giá chất lượng phong trào luyện tập của các vận động viên ở các địa phương trong cả nước, giúp các cơ quan chức năng tuyển chọn, bổ sung những vận động viên xuất sắc tham gia các giải đấu trong khu vực và quốc tế.

TheoNhanDan



Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục