(HBĐT) - Phong trào thể dục thể thao (TDTT) phát triển đồng đều, rộng khắp các khu dân cư, các xã, thị trấn của huyện Lạc Sơn. Không chỉ phát huy lợi thế môn bóng chuyền, bơi lội, bóng đá mà các môn thể thao dân tộc cũng được yêu thích và tập luyện thường xuyên trong Nhân dân.


Môn đánh mảng là nội dung thi đấu chính thức của Đại hội TDTT huyện Lạc Sơn lần thứ VII, năm 2021.

Vốn xuất phát từ phong trào TDTT cơ sở, câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền Gốc Đa, xã Nhân Nghĩa được thành lập là bước phát triển lớn mạnh. CLB thu hút sự tham gia và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, mở rộng phạm vi ra tất cả các xã vùng Cộng Hoà. Nhiều gương mặt vận động viên (VĐV) xuất sắc tham gia thi đấu cho giải huyện, giải tỉnh đều lựa chọn từ "cái nôi” CLB bóng chuyền này. Tiêu biểu như các VĐV: Bùi Văn Dương - xóm Vó Giữa, Bùi Văn Hiệp - xóm Dằm, Bùi Văn Sỹ Nhật, Bùi Trọng Nghĩa, Bùi Thanh Diệp, Bùi Văn Điệp - xóm Vó Trên, Bùi Văn Diến - xóm Vó Dò… Cũng tại xã trung tâm vùng Cộng Hoà, có khoảng 2.500 người trong tổng số hơn 6.000 nhân khẩu tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, chiếm trên 41%. 11/11 xóm, phố thành lập đội bóng chuyền phụ nữ, người cao tuổi. Mới đây, ngày 18/9, CLB bóng chuyền Gốc Đa tiếp tục phát động giải bóng chuyền CLB năm 2022 có sự tham gia của các CLB bạn đến từ các huyện: Lương Sơn, Yên Thuỷ, Kim Bôi, Tân Lạc và TP Hoà Bình, tạo không khí giao lưu sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết.

Tại Đại hội TDTT huyện lần thứ VII, lần đầu tiên, Ban tổ chức giải đưa 2 bộ môn đánh mảng và vật dân tộc vào thi đấu chính thức. Đây không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khoẻ mà còn góp phần khôi phục, gìn giữ những nét đẹp cổ truyền. Đồng chí Bùi Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện cho biết: Trong ngày thi đấu, các VĐV đánh mảng mặc váy, chít khăn, đeo xà tích. Với hình ảnh "lúng liếng” hoa văn đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho môn thể thao dân tộc này. Trước đó, môn đánh mảng, vật dân tộc được duy trì trong Nhân dân, thường tổ chức trong các dịp lễ hội, gắn với vui hội ngày xuân trên các cụm xã, vùng Mường.

Trên địa bàn huyện, hoạt động tập luyện, giao lưu thể thao sôi nổi ở tất cả các khu dân cư, từ thị trấn đến vùng Quyết Thắng, Cộng Hoà, vùng cao các xã Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Tự Do… Ngoài giờ lao động sản xuất, bà con bố trí thời giờ hợp lý, tập trung tại nhà văn hoá, sân bóng đá, bóng chuyền để chơi thể thao. Bên cạnh việc đảm bảo hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở đúng tiến độ, các giải thể thao được duy trì giúp "giữ lửa” phong trào, cũng như triệt để khai thác các môn thể thao thế mạnh của địa phương. Từ đầu năm đến nay, ở cấp huyện đã tổ chức 12 giải, gồm: Bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bơi các cự ly trong bể, chạy việt dã, bóng đá 7 người, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, đánh mảng dân tộc Mường, vật cổ truyền, điền kinh trong sân. Huyện đang triển khai kế hoạch phối hợp Hội Nông dân huyện đăng cai giải bóng chuyền nông dân tỉnh; phối hợp Hội Người cao tuổi huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi trung - cao tuổi.

Phong trào TDTT trên địa bàn được phát động và gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đến nay, số người tập luyện TDTT thường xuyên của huyện đạt trên 45.000 người, có 10.500 người đạt chế độ thể thao theo tiêu chuẩn, 8.350 hộ gia đình thể thao, phát triển 70 CLB thể thao. Phong trào góp phần tạo không khí vui tươi, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân hăng hái thi đua trong học tập, lao động, sản xuất, phát triển KT-XH, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không chỉ phát triển rộng khắp, phong trào TDTT của huyện còn tạo được những bứt phá về thành tích. Tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, đoàn VĐV của huyện có đội hình đông nhất, tham gia đầy đủ các nội dung. Trong khuôn khổ các môn thi đấu trước lễ khai mạc đại hội, đoàn VĐV của huyện giữ phong độ ổn định, giành được thứ hạng cao ở nhiều nội dung thi đấu, nổi bật là thành tích ở nội dung bơi truyền thống, bóng chuyền, việt dã, bóng đá 7 người…


Bùi Minh


Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục