(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương, hoạt động thể thao được xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) quan tâm, điển hình là phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phong trào đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia với nhiều hình thức, nội dung tập luyện, duy trì tổ chức các hoạt động thi đấu góp phần nâng cao sức khỏe, tình đoàn kết cho cán bộ, Nhân dân.


Nhân dân xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) sôi nổi tham gia tập luyện, thi đấu các môn thể thao.

Vào các buổi chiều, trên sân bãi của 12 xóm đều kín người chơi các môn: bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông. Đã thành thói quen sau một ngày làm việc, người già, người trẻ đều ra sân tập luyện, thi đấu, cổ vũ. Chị Bùi Thị Minh Lan, cán bộ văn hóa xã cho biết: Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao (TDTT) của xã có bước phát triển vượt bậc, thể hiện trong bảng thành tích các kỳ đại hội TDTT của huyện. Ngoài những môn thể thao được nhiều người yêu thích, xã chú trọng luyện tập, phát triển sâu rộng các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy…

Đến nay, 12/15 xóm có sân bãi luyện tập thường xuyên; 2 sân vận động tổ chức các giải, sự kiện lớn của xã. Xuất phát từ nhu cầu tập luyện, thi đấu, xã thành lập 2 câu lạc bộ (CLB) bóng đá, 1 CLB bóng chuyền da, 12 CLB bóng chuyền hơi, 8 CLB dân vũ thể thao. Trung bình mỗi CLB từ 15 - 20 người; riêng CLB dân vũ thể thao mỗi CLB thu hút hơn 100 người tham gia luyện tập thường xuyên. Anh Chu Văn Đồng, chủ nhiệm CLB bóng đá Anh em Phú Lão cho biết: Đáp ứng nhu cầu luyện tập bóng đá của thanh - thiếu niên, CLB bóng đá được thành lập từ năm 2017, thu hút gần 30 thành viên tham gia. Từ khi thành lập, CLB thường xuyên luyện tập, thi đấu, giao lưu với các CLB khác. Nguồn kinh phí do thành viên CLB và kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ.

Phong trào TDTT có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, xã đã chỉ đạo lồng ghép thực hiện phong trào TDTT gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hàng năm, các giải phong trào thể thao do xã tổ chức thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, đặc biệt vào dịp lễ, Tết. Đồng chí Màu Đăng Ứng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thúc đẩy phong trào TDTT, xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp thực tế địa phương; tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc luyện tập thể thao thường xuyên cho Nhân dân. Các hoạt động thi đấu thể thao không chỉ giúp thanh - thiếu niên giữa các xóm được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà qua đó còn tránh xa tai - tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đồng thời, từ các giải đấu, xã tuyển chọn một số vận động viên có năng khiếu tham gia các giải thể thao do huyện tổ chức...

Với việc đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT ở xã Phú Nghĩa đã góp phần xây dựng nếp sống văn hoá địa phương, giúp người dân có điều kiện rèn luyện thể chất, gắn kết tình làng nghĩa xóm, từ đó thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của xã.


Việt Lâm


Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục