(HBĐT) - Từ ngày 10 – 12/12/2022, tại thành phố Hòa Bình sẽ diễn ra các nội dung thi đấu của môn xe đạp địa hình trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.



Trước đó, tỉnh ta đã đăng cai tổ chức thành công môn xe đạp tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

 Môn xe đạp địa hình dự kiến có trên 200 người tham gia gồm: Ban Tổ chức, Ban trọng tài, vận động viên (VĐV), huấn luyện viên và cán bộ của 9 đoàn: An Giang, Quân đội, Sơn La, Bình Dương, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Nội, Đồng Tháp, Hòa Bình. Các VĐV sẽ tranh tài ở 10 nội dung thi đấu: Băng đồng tính giờ cá nhân nam (5km); băng đồng tiếp sức nam (3x5km); băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam (30km); đổ đèo cá nhân nam (2km); băng đồng tính giờ cá nhân nữ (5km); băng đồng tiếp sức nữ (3x5km); băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nữ (25km); đổ đèo cá nhân nữ (2km).

Thông qua đăng cai tổ chức môn xe đạp địa hình trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 nhằm tiếp tục phát triển phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn xe đạp địa hình nói riêng; góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho các VĐV đội tuyển xe đạp của tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn, thi đấu đạt thành tích cao tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần này. Đồng thời, quảng bá tiềm năng du lịch, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với bạn bè trong nước…

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2769/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức môn xe đạp địa hình trong Chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. 


L.N

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục