Sau loạt trận vòng 1/8 sáng 5/12, World Cup 2022 đã xác định được 2 cặp đấu ở vòng tứ kết là Hà Lan đối đầu Argentina và Anh đại chiến Pháp. Đây thực sự là những trận "Siêu kinh điển” của bóng đá thế giới.


Tuyển Anh chơi ngày càng ấn tượng.

Trong 31 lần gặp nhau trước đây, tuyển Anh áp đảo tuyển Pháp với 17 chiến thắng, 9 hòa và chi nhận 6 thất bại. Tuy nhiên, trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, tuyển Anh có phong độ kém hơn đối thủ khi chỉ thắng 1 lần, thua 3 và hòa 1. Nhưng tại sân chơi World Cup, Tam sư đều giành chiến thắng trước Les Bleus trong cả hai lần đối đầu nhau.

Nhưng trong lịch sử đối đầu bóng đá Anh - Pháp, hai đội chưa từng gặp nhau trong một trận đấu knock-out ở một vòng chung kết giải quốc tế. Họ gặp nhau ở vòng loại EURO 1964, vòng bảng World Cup 1966 (Anh thắng 2 - 0, sau đó cùng đi tiếp), vòng bảng EURO 1992 (hòa 0 - 0, sau đó cùng bị loại), vòng bảng EURO 2012 (hòa 1 - 1 rồi cùng đi tiếp).

Trận đấu đáng chú ý nhất là vòng bảng EURO năm 2004. Pháp giành chiến thắng 2 - 1 nhờ cú đúp phút bù giờ của Zinedine Zidane, trong khi David Beckham bị đồng đội cũ Fabian Barthez đánh bại trên chấm 11m. Dù vậy cả hai đội sau đó rốt cuộc... vẫn đi tiếp.

Cuộc chạm trán sắp tới ở vòng tứ kết được đánh giá là cân bằng khi hai đội sở hữu sức mạnh ngang nhau. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc so tài của những đồng đội cấp CLB phải gạt tình riêng sang một bên vì nghĩa vụ quốc gia: Henderson - Konate, Varane - Maguire, và đặc biệt là Kane - Lloris.

Trận thư hùng ngay tại vòng tứ kết World Cup 2022 giữa Anh và Pháp sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 11/12.

Trận tứ kết khác giữa Hà Lan và Argentina cũng rất được chú ý. Đây là cặp đại chiến giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 24 năm, Hà Lan gặp Argentina ở tứ kết World Cup. Ở giải đấu năm 1998, Dennis Bergkamp đã ghi một siêu phẩm, giúp Hà Lan thắng Argentina 2 - 1. Trước đó, hai đội còn gặp nhau tại chung kết World Cup 1978. Khi đó, Argentina đã thắng Hà Lan 3 - 1, qua đó có lần đầu tiên đăng quang cúp thế giới.

Kể từ khi Messi tham dự World Cup, Argentina bất bại ở 2 lần đối đầu với Hà Lan.

Trong quá khứ, Hà Lan và Argentina đã có 9 lần đụng độ nhau. Đại diện châu Âu nhỉnh hơn với 4 chiến thắng, hòa 2 và thua 3. Chỉ tính riêng các lần đối đầu với nhau tại các kỳ World Cup, tuyển Argentina và Hà Lan có thành tích cân bằng khi hai đội cùng thắng 2, thua 2 và hòa 1. Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội diễn ra ở bán kết World Cup 2014. Năm ấy, hai đội hòa nhau 0 - 0 ở thời gian thi đấu chính phụ trước khi Argentina giành chiến thắng 4 - 2 trên loạt sút luân lưu cân não. Điều đáng nói là HLV trưởng tuyển Hà Lan trong trận thua này chính là Louis Van Gaal - người đang dẫn dắt Cơn lốc màu cam ở World Cup năm nay.

Trận đấu này là màn đấu trí thú vị giữa HLV nhiều tuổi nhất Louis Van Gaal (71 tuổi) bên phía Hà Lan với HLV trẻ tuổi nhất Lionel Scaloni (44 tuổi) bên phía Argentina.

Lần gặp lại, chiến lược gia người Hà Lan rất muốn phục hận Argentina. Trong khi đó, siêu sao Messi sẽ hướng đến kỷ lục ghi 10 bàn tại World Cup của Gabriel Batistuta, sau khi vượt qua thành tích của cố huyền thoại Diego Maradona.

Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, màn so tài trên sân Lusail Iconic này rất đáng chờ đợi.

Trận tứ kết giữa Hà Lan và Argentina sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 10/12.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục