Theo Chủ tịch IOC Thomas Bach, khuyến nghị của Ban điều hành IOC mở đường cho các vận động viên Nga và Belarus có thể giành suất tranh tài ở Olympic tại Paris vào năm tới.



Ảnh minh họa. (Nguồn: nbcsports)

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 28/3 ra khuyến nghị về việc để các vận động viên Nga và Belarus dần quay trở lại các giải thi đấu thể thao quốc tế.

Theo Chủ tịch IOC Thomas Bach, khuyến nghị của Ban điều hành IOC không đề cập đến Thế vận hội Paris 2024, vì quyết định về sự kiện này sẽ được công bố riêng.

Tuy nhiên, khuyến nghị này mở đường cho các vận động viên Nga và Belarus có thể giành suất tranh tài tại Paris vào năm tới.

Cụ thể, các vận động viên này có thể thông qua các giải đấu mang tính chất vòng loại khu vực châu Á, và đợi các liên đoàn quốc tế ra quyết định.

Phát biểu khai mạc cuộc họp của Ủy ban điều hành IOC tại trụ sở chính ở Lausanne (Thụy Sĩ), Chủ tịch Thomas Bach nêu rõ ngày càng có nhiều bộ môn thể thao cho phép các vận động viên mang hộ chiếu Nga và Belarus được thi đấu ở các giải đấu quốc tế, và không có bất kỳ sự cố an ninh nào xảy ra.

Hiện các vận động viên Nga và Belarus tham gia một số giải đấu với tư cách trung lập, không có quốc kỳ, quốc ca, do các biện pháp trừng phạt của IOC liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Đề cập đến khả năng các vận động viên của Nga và Belarus tham dự Thế vận hội Paris 2024, ông Bach cho biết IOC sẽ ra quyết định vào thời điểm thích hợp, sau khi xem xét toàn diện. Chủ tịch IOC tái khẳng định chính trị không phải một phần trong thi đấu thể thao.

Theo NhanDan.com.vn



Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục