Sự ra đời của Saigon Heat, CLB bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam với nhiều VĐV từng chơi tại Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), đang làm sống dậy mạnh mẽ phong trào chơi bóng rổ tại TP.HCM.

 

Sự ra đời của Saigon Heat, CLB bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam với nhiều VĐV từng chơi tại Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), đang làm sống dậy mạnh mẽ phong trào chơi bóng rổ tại TP.HCM.

Cả bốn phía khán đài của nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) nêm kín khán giả. Hàng ngàn người hâm mộ không ngừng hò hét, cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Saigon Heat làm nên kỳ tích đánh bại Chang Thailand Slammers (Thái Lan) ở vòng 8 Giải vô địch bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL).

Đó là hình ảnh mà ngay cả nhiều môn thể thao thế mạnh trước đây như bóng chuyền, bóng bàn, taekwondo... cũng phải mơ ước. Nó cho thấy phong trào chơi bóng rổ đang được hâm nóng trở lại với sự ra đời của Saigon Heat.

Từ Cú nhảy cuối cùng đến Saigon Heat

Bóng rổ giúp người chơi phát triển toàn diện, từ khả năng phán đoán linh hoạt đến nâng cao thể lực, chiều cao, sức bật và đặc biệt là sự phối hợp đồng đội. Bóng rổ không đòi hỏi người chơi về tài chính cũng như thiết bị hiện đại, bởi chỉ cần một khoảng sân nhỏ, một chiếc rổ gắn trên cao và một vài người bạn, thậm chí có thể chơi một mình.

Cuối những năm 1990, người hâm mộ lên cơn sốt với bộ phim Cú nhảy cuối cùng của Hàn Quốc có nội dung xoay quanh những trận đấu bóng rổ mang đậm tinh thần thể thao, tình bạn và tình yêu. Không chỉ hay về nội dung, bộ phim này còn tạo nên phong trào chơi bóng rổ ở các thành phố lớn từ Hà Nội, Đà Nẵng... đến TP.HCM. Khi mỗi tập phim kết thúc, nhiều thanh niên đã mang bóng ra sân tập.

Từ đó, các sân bóng rổ luôn đông người tập. Điều nghịch lý là lượng người chơi phong trào tuy nhiều vì đam mê, rèn luyện thân thể, nhưng các giải bóng rổ hiếm hoi hằng năm lại luôn phải chịu cảnh những hàng ghế khán đài vắng lặng.

Gần 15 năm sau, sự ra đời của đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên ở VN là Saigon Heat đã giúp lôi kéo lượng khán giả đáng kể đến sân. Saigon Heat thổi bùng trở lại sự đam mê bóng rổ của người Sài Gòn khi sở hữu nhiều cầu thủ từng thi đấu tại NBA cũng như các giải hàng đầu thế giới như Julius Hodge, John Smith, Johnathan Jones...

Các trận đấu của Saigon Heat luôn thu hút rất nhiều khán giả. Dù giá vé từ 60.000-150.000đ, đắt hơn cả vé một trận bóng đá tại giải V-League, thế nhưng các trận đấu bóng rổ vẫn thường xuyên “cháy” vé. Một bình luận viên kênh ESPN từng thốt lên: “Nhà thi đấu Tân Bình là chảo lửa của bóng rổ VN” khi chứng kiến sự cuồng nhiệt của CĐV.

Bạn Nguyễn Văn Thành (21 tuổi, Q.11) cho biết: “Tôi thích bóng rổ từ nhỏ và thường chơi cùng bạn bè mỗi cuối tuần. Trước đây tôi chỉ xem các giải đấu hàng đầu thế giới như NBA, World Cup bóng rổ, vô địch châu Âu... qua truyền hình mà không bao giờ đến sân. Nhưng bây giờ chúng ta đã có Saigon Heat và tôi sẽ đến sân thường xuyên”.

Thanh thiếu niên TP.HCM chơi bóng rổ tại Trung tâm Thể dục thể thao Phú Thọ - Ảnh: T.P.

Hơn 10.000 người chơi bóng rổ tại TP.HCM

Theo thống kê, chỉ riêng TP.HCM hiện có hơn 10.000 người chơi bóng rổ thường xuyên. Mỗi cuối tuần, trên sân các trung tâm TDTT hay sân bóng rổ các trường phổ thông, đại học... đều có nhiều thanh niên chơi bóng. Đến Trung tâm Thể dục thể thao Phú Thọ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy hàng trăm thanh thiếu niên đang hăng say quần thảo trên sân bóng rổ.

Tại đây có gần 15 trụ rổ, tất cả đều đang có người chơi. Anh Nguyễn Hoàng Chương, HLV bóng rổ tại nhà thi đấu Phú Thọ, cho biết: “Phong trào chơi bóng rổ đang phát triển rất mạnh trong giới học sinh, sinh viên và thanh niên. Họ chơi nhiều nhất vào buổi sáng và chiều tối. Các lớp dạy thiếu nhi chơi bóng luôn có hơn 30 em với mức phí 150.000đ/tháng”.

Chơi bóng rổ cũng không tốn kém. Chỉ cần bỏ ra 40.000-60.000đ là thuê được một trụ rổ (nửa sân) để chơi trong một giờ (giá gấp đôi nếu thuê toàn sân). Chia trên đầu người thì mỗi người chơi chỉ phải trả vài ngàn đồng là có thể thỏa sức dằn bóng và ném rổ, rẻ hơn rất nhiều so với thuê sân bóng đá mini.

Trong khi đó, lãnh đạo Trung tâm Thể dục thể thao quận Phú Nhuận cho biết hiện trung tâm đang dạy chơi bóng rổ cho học sinh từ cấp I đến cấp III của các trường trên địa bàn quận như: Đông Ba, Trung Nhất, Cầu Kiệu, Độc Lập, Ngô Tất Tố, Hàn Thuyên, Phú Nhuận... Các lớp dạy bóng rổ của trung tâm cũng được mở mỗi ngày trong tuần và thu hút hơn 100 người tham gia tập luyện thường xuyên. Đáng kể nhất là lượng người chơi vãng lai thuê sân với giá 50.000đ/giờ/trụ rổ lên đến gần 300 người mỗi buổi.

Chị Hoàng Thị Liên đưa con đến sân Phú Thọ chơi bóng rổ cho biết: “Bóng rổ rất tốt cho sự phát triển chiều cao, tạo sự năng động, dẻo dai cho trẻ mà chi phí lại thấp, thiết bị tập đơn giản. Tại nhà, tôi đã mua một trụ rổ để ở góc sân cho cả gia đình cùng giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi”.

“Tôi bất ngờ với sự đi lên của bóng rổ”

Trao đổi với TTCT, ông Nguyễn Quốc Quân, tổng thư ký Liên đoàn Bóng rổ VN, cho biết: “Tôi nhớ không lầm thì trước năm 1998, cả nước chỉ có mỗi Trường THPT Hà Nội Amsterdam có sân bóng rổ đạt chuẩn. Bây giờ thì hầu hết các trường đều có. Bản thân các thành viên Liên đoàn Bóng rổ cũng bất ngờ trước sự gia tăng đột biến này. Các giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp lẫn giải trẻ cứ lần lượt ra đời từ U-15, U-17, U-19, U-21 với sự tham dự của rất nhiều đội. Cá biệt, giải vô địch U-17 quốc gia có đến mấy trăm đội tham dự nên phải tổ chức đấu loại rất nhiều vòng. Vài năm gần đây lại nổi lên phong trào người dân tự tổ chức các giải nghiệp dư để thi đấu giao lưu. Đây sẽ là nền móng vững chắc để bóng rổ VN phát triển”.

 

                                                           Theo TuoiTre

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục