Theo thống kê của cơ quan chức năng huyện Lạc Sơn, hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 tôn giáo cùng tồn tại là Phật giáo, Thiên chúa giáo và đạo Cao Đài. Còn lại đại bộ phận nhân dân theo tín ngưỡng dân gian, thờ cúng tổ tiên. Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn huyện có 660 tín đồ theo Phật giáo, tập trung chủ yếu ở thị trấn Vụ Bản với 476 tín đồ, xã Thượng Cốc có 184 tín đồ. Quá trình hoạt động hành pháp, tín đồ theo Phật giáo luôn nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về đạo Cao Đài, hiện nay, trên địa bàn huyện có 1 gia đình với 4 nhân khẩu, trú tại xóm Vỏ, xã Xuất Hoá. Đó là hộ ông Nguyễn Thành Phú, quê ở Đồng Nai, chuyển về nhà bố vợ là Quách Văn Quân từ năm 2013. Khi mới chuyển về, ông Quân đã lôi kéo đông người tại xóm Vỏ và các xóm lân cận đến sinh hoạt tôn giáo bằng hình thức miễn phí. Tuy nhiên, sau khi được các cơ quan chức năng nhắc nhở và yêu cầu hoạt động theo đúng quy định, gia đình ông Nguyễn Thành Phú đã chấm dứt hoạt động tụ tập đông người và lôi kéo người tham gia đạo Cao Đài. Hiện nay, gia đình ông chỉ sinh hoạt tôn giáo tại gia.

 Đối với đạo Thiên chúa giáo xuất hiện ở Lạc Sơn từ trước Cách mạng tháng 8/1945, tập trung chủ yếu ở các xã: Mỹ Thành, Văn Nghĩa và thị trấn Vụ Bản. Đến nay chỉ còn 2 cơ sở sinh hoạt Thiên chúa giáo là xứ Mường Riệc và xứ Hướng Nghĩa (Ba Cắt) được các cơ quan chức năng công nhận là nơi sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. Về tín đồ, theo thống kê, tính đến nay toàn huyện có 2.630 tín đồ. Hoạt động tôn giáo của các tín đồ cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật. Các chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc ở địa phương. Đáp ứng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Các chức sắc, chức việc hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cơ bản theo đúng pháp luật.

 Theo đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Bí thư TT Huyện uỷ Lạc Sơn, để có được những kết quả đó là do cấp uỷ, chính quyền, cơ quan chức năng từ huyện đến cơ sở, tích cực, chủ động tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo. Trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền Nghị quyết số 25, ngày 12/3/2003 của BCH T.ư Đảng khoá IX về công tác tôn giáo và Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004, Nghị định số 22, ngày 1/3/2005 và Nghị định số 92, ngày 8/11/2012 của Chính phủ hướng dẫn việc thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 đến các xã, thị trấn trong toàn huyện, nhất là các xã có nhiều tín đồ tôn giáo. Đồng thời, tập trung tuyên truyền đến các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo. Ngoài ra, để làm tốt công tác quản lý cũng như hướng các tín đồ về giáo lý "sống tốt đời, đẹp đạo”, các ngành chức năng của huyện lựa chọn, tranh thủ những tín đồ ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết về tín ngưỡng, tôn giáo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có khả năng vận động, quy tụ quần chúng tín đồ để vận động giáo dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh nông thôn.

 Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và tín đồ các tôn giáo chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đến nay, toàn huyện đã có 40 tín đồ tôn giáo tham gia các tổ hoà giải ở cơ sở. Qua đó đã cảm hoá, giáo dục 36 trường hợp tại gia đình, cộng đồng dân cư; tham gia vây bắt 3 vụ, 7 đối tượng phạm tội; tiếp nhận, giải quyết, quản lý tái hoà nhập cộng đồng 3 đối tượng được đặc xá và chấp hành xong án phạt tù.

 


                                                                       Mạnh Hùng

 


Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục