(HBĐT) - Mỗi dịp Tết đến, xuân sang lòng người bâng khuâng trong giao thời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ngồi trên ngôi nhà sàn mới xây còn thơm mùi mới, bên chén trà xuân, ngắm nhìn cành đào bung hoa khoe sắc hồng, lòng xốn xang nghĩ về sự hình thành và phát triển của xu thế xây dựng nhà sàn bê tông của người Mường với những dự cảm tốt đẹp về tương lai.

Lịch sử hình thành và phát triển

ý tưởng làm nhà sàn cột bê tông được người Mường nhen nhóm, thực hiện từ những năm 1980 của thế kỷ 20. Khi đó ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, nhất là sản xuất xi măng chưa phát triển. ở Hòa Bình, trong người Mường lác đác có số ít hộ gia đình dựng nhà bằng cột bê tông. ở huyện Lạc Sơn ban đầu một số hộ ở xóm Mặc, xã Tân Mỹ sử dụng một số cột điện vuông do ngành điện thanh lý để làm cột nhà sàn. Nhà dựng lên tuy bền chắc nhưng về mặt thẩm mỹ kiến trúc chưa đạt như mong muốn.

Vào những năm đầu thế kỷ 21, một số nhóm thợ xây ở huyện Lạc Sơn đã sử dụng các tấm sắt uốn tròn làm cốt pha, từ đó sử dụng bê tông cốt thép đúc lên nhưng cột nhà hình trụ tròn. Sự sáng tạo tuy nhỏ nhưng đã tạo nên sự đột phá trong việc làm nhà sàn cột bê tông đúc tròn.

Cho đến hiện nay, khi vào các làng người Mường có thể thấy đâu đâu cũng có nhà sàn bê tông. Theo sơ bộ điều tra của chúng tôi, trong người Mường ở vùng huyện Lạc Sơn và một số khu vực khác hàng năm cứ 10 nhà xây dựng mới thì có đến 50% chủ nhân lựa chọn nhà sàn bê tông để xây dựng.

Rất nhiều các khu thiết chế cộng đồng như: Nhà văn hóa các thôn, xóm, Trung tâm học tập cộng đồng... trong tỉnh được làm nhà sàn bê tông cốt thép.

Nhà sàn làm bằng cột bê tông đúc tròn về căn bản vẫn bảo lưu được toàn vẹn các yếu tố kiến trúc cổ truyền nhà sàn truyền thống của người Mường. Toàn bộ diện tích và không gian sử dụng trong và trên nhà sàn vẫn giữ nguyên theo nếp sống truyền thống của người Mường.

Xu hướng phát triển và biến đổi

Nhà ở cũng như đời sống con người luôn biến đổi, đây là quy luật chung của sự phát triển, trong đó có xây dựng kiến trúc nhà sàn bê tông của người Mường.

Các nhà sàn bê tông cuối thế kỷ 20 thông thường vẫn được gia chủ theo nguyên mẫu nhà sàn cổ truyền để xây, chỉ có phần khung như các cột, đòn tay, các kèo được xây bằng bê tông cốt thép, còn lại phần sàn vẫn là sàn bương, mái lợp tranh, vách gỗ như xưa. Gầm sàn xây thấp, có một số gia đình không bó nền để nguyên nền đất. Công năng sử dụng vẫn như xưa

ở thế kỷ 21, khi đời sống người dân dần được nâng cao, các loại vật liệu mới ngày càng dồi dào, giá cả hạ xuống hợp lý. Dần dần người Mường làm nhà sàn bê tông có sự phát triển cách tân. Sàn nhà được được bê tông cứng hóa rất bền vững, mặt sàn lát gạch men. Mái tranh được thay lợp bằng tấm prô xi măng. Mái được lợp bằng tôn rất đẹp, bên trong là khung sắt vững chãi. Ngoài căn phòng lớn là không gian sử dụng chung và cũng là nơi tiếp khách, hoạt động tín ngưỡng, thờ tổ tiên... và cũng sinh hoạt của cả gia đình, nhiều nhà bắt đầu có tách phân ra các phòng nhỏ có diện tích hợp lý cho các thành viên trong gia đình. Nhiều gia đình đã xây cả phòng tắm, nhà vệ sinh cao cấp ngay trong nhà sàn.

Nhìn chung nhà sàn bê tông có thể cho phép gia chủ và những người thợ xây thỏa sức sáng tạo theo ý muốn, song vẫn bảo lưu được căn cốt nếp nhà sàn truyền thống của người Mường.

Xuân đã về trên quê hương, những ngôi nhà sàn bê tông vững trãi, xinh đẹp là tổ ấm bao bọc mỗi gia đình, tin rằng trong những năm tới, những ngôi nhà sàn bê tông ngày càng được xây dựng nhiều hơn, quy mô bề thế và xinh đẹp hơn, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Mường trong đa dạng bản sắc các dân tộc Việt Nam.

Tản bút của Bùi Huy Vọng



Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục