(HBĐT) - Giai đoạn 2016 - 2020, công tác phòng, chống mại dâm (PCMD) trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành chú trọng thực hiện. UBND các huyện, thành phố đã triển khai kế hoạch, chương trình hành động PCMD giai đoạn 2016-2020 đến các xã, phường, thị trấn; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo đáp ứng yêu cầu PCMD trong tình hình mới.


Tỉnh Đoàn phối hợp Huyện đoàn Tân Lạc tổ chức giao lưu truyền thông phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong thanh thiếu niên năm 2020.

Hoạt động tuyên truyền PCMD được triển khai sâu rộng đến xã, phường, thị trấn, khu dân cư, giúp người dân có nhận thức đúng về tệ nạn mại dâm; ảnh hưởng của tệ nạn mại dâm đến đời sống xã hội. Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và duy trì thường xuyên; 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ PCMD với các chương trình KT-XH tại địa phương.

Với vai trò là cơ quan thường trực về PCMD, Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn thực hiện truyền thông với nhiều hình thức, nội dung. Triển khai, duy trì việc ký hợp đồng trách nhiệm với các cơ quan, tổ chức đoàn thể CT-XH tỉnh về công tác tuyên truyền. Trong 5 năm qua đã tổ chức 80 buổi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho trên 7.000 lượt người tham dự; tổ chức các cuộc tọa đàm, sân khấu hóa về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, mại dâm; cung cấp trên 200.000 lượt tài liệu, tờ rơi về phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV, mua bán người...

Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép thực hiện chương trình phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm thông qua các hội nghị tuyên truyền pháp luật; hoạt động sân khấu hóa, hội thi, hội diễn; treo băng rôn khẩu hiệu; tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của ngành, địa phương; hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức các diễn đàn nói chuyện chuyên đề tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và công tác PCMD. Như ngành VH-TT&DL đã treo 11.862 băng rôn, khẩu hiệu; 5.237 buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; 779 hội thi, hội diễn văn nghệ; 501 buổi tuyên truyền bằng xe lưu động; kiểm tra 24 điểm kinh doanh băng, đĩa hình, 311 cơ sở lưu trú du lịch, 479 cơ sở dịch vụ liên quan đến hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải trên 800 tin, bài, ảnh liên quan đến nội dung: Kế hoạch, kết quả triển khai công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2020; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đài PT-TH tỉnh phát sóng 450 tin, bài, phóng sự trên hệ thống phát thanh, hơn 1.150 tin, phóng sự trên hệ thống truyền hình về ANTT, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Từ năm 2016, Báo Hòa Bình và Ban chỉ đạo 09 tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người, hàng năm đăng tải trên 500 trên tin, bài, ảnh trên báo in và Báo Hòa Bình điện tử tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm và buôn bán người. UB MTTQ tỉnh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn thanh niên... duy trì hoạt động phối hợp tuyên truyền; phát huy vai trò thành viên câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội, tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện thực sự là những tuyên truyền viên tích cực làm công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, tiếp cận, tư vấn trực tiếp các gia đình, nhóm người về phòng, chống tệ nạn xã hội, mại dâm.

Là lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong ngành lồng ghép nội dung công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm với công tác phòng, chống tội phạm; kết hợp với xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, mại dâm. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện (hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số 664 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, gồm: 428 cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ, nhà cho thuê); 236 cơ sở kinh doanh karaoke và massage. Tăng cường các hoạt động phòng ngừa vi phạm pháp luật, trấn áp tội phạm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm. Qua công tác điều tra cơ bản, trên địa bàn tỉnh có 7 trường hợp nghi vấn chủ chứa, 4 trường hợp nghi vấn môi giới và 14 người nghi vấn hoạt động mại dâm. Từ năm 2016 - 15/6/2020, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá 35 tụ điểm mại dâm, bắt 139 đối tượng; trong đó, khởi tố 23 vụ, 25 bị can; xử lý hành chính 12 vụ, 114 đối tượng.

Công tác tuyên truyền PCMD được đẩy mạnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác PCMD; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm; góp phần bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

V.H


Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục