(HBĐT) - Mỗi độ Tết đến, xuân về, cùng với các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, ẩm thực thì các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian luôn là điểm nhấn hấp dẫn, tạo sự quan tâm của người dân. Việc tổ chức các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống trong các dịp lễ, Tết tạo không khí vui tươi, phấn khởi gắn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.



Ném pao - trò chơi dân gian truyền thống đồng bào dân tộc Mông được chơi trong các dịp lễ, Tết.

Chúng tôi đến với 2 xã vùng cao Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu) trong những ngày đầu xuân để đón Tết sớm, được khám phá văn hóa đặc sắc và trải nghiệm các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Trong sắc đào phai nở rộ khắp bản làng, các chàng trai, cô gái Mông rực rỡ trong bộ trang phục truyền thống đẹp nhất cùng đi vui xuân. Trên khoảng đất rộng, trong tiếng khèn sôi động, các chàng trai, cô gái Mông tay trong tay tham gia các hoạt động văn nghệ, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian. Anh Phàng A Páo (xã Pà Cò) vừa cẩn thận quấn dây, điều chỉnh lực phù hợp, khéo léo thả quả tu lu (con quay) về phía con quay của đối phương một các chính xác, vừa hồ hởi nói: Tu lu là trò chơi truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Ngay từ khi còn là những cậu bé, chúng tôi đã được làm quen với trò chơi này. Ngày bé thì đẽo những quả tu lu và chơi vui với bạn bè trang lứa. Lớn hơn, đẽo những quả tu lu to hơn, cách chơi cũng đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Để chơi được tu lu giỏi, người chơi cần có sức khỏe, sự khéo léo phối hợp các động tác của cơ thể để điều chỉnh lực và xác định điểm đánh chuẩn xác. 

Trên địa bàn tỉnh có 6 dân tộc cùng chung sống lâu đời, mỗi dân tộc đều thể hiện bản sắc văn hóa riêng, độc đáo, tạo nên nền văn hóa đa dạng, phong phú, đặc sắc và hấp dẫn... Nhiều giá trị nghệ thuật, văn hóa của dân tộc vẫn lưu giữ, có ý nghĩa lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Một trong những hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi từ nông thôn đến thành thị tham gia là trò chơi dân gian. Trong đó, phải kể đến một số trò chơi dân gian như: ném còn, kéo co, đẩy gậy, đánh mảng, đánh tu lu, ném pao, đi cà kheo, gõ keeng loóng... Trò chơi dân gian phổ biến trong đồng bào các dân tộc Mường, Thái, Tày… được tổ chức thường xuyên là ném còn. Ở trò chơi này thường được chơi theo cặp nam - nữ hoặc tốp nam - nữ. Thông qua trò chơi, các đôi lứa chọn những người hợp và phối hợp ăn ý với mình để trao duyên. Những quả còn rực rỡ sắc màu tượng trưng cho tình yêu đôi lứa được các cô gái đang độ xuân thì khéo léo, với sự tinh tế, khiếu thẩm mỹ gửi gắm tâm tư qua từng đường kim mũi chỉ. Vừa dừng cuộc chơi khi quả còn đã bay qua vòng tròn sang phía bên kia, chị Bùi Thị Thắm, xã Phong Phú (Tân Lạc) cho biết: Với người dân địa phương, ném còn là trò chơi dân gian truyền thống có từ lâu đời, được duy trì tổ chức trong các dịp lễ hội, Tết và luôn thu hút được đông người dân tham gia. Năm nay, tôi chuẩn bị quả còn từ rất sớm, từng mảnh vải, sợi chỉ đều được lựa chọn cẩn thận để làm ra quả còn ưng ý đem đến vui hội với người thương. 

Trong các trò chơi dân gian, đánh đu, ném còn, ném pao… được ví như sợi dây tơ hồng kết nối nhân duyên cho các nam thanh nữ tú tìm đến với nhau, thì kéo co, đẩy gậy, gõ keeng loóng… lại thể hiện sức khỏe, sự dẻo dai, tinh thần đoàn kết và sự phối hợp ăn ý của người chơi. Còn với trò chơi đi cà kheo, đi cầu khỉ, đánh mảng, đánh cù, đánh tu lu… lại đòi hỏi người chơi khéo léo, tính chính xác của từng động tác để có được kết quả tốt nhất. Với mỗi trò chơi, mỗi vùng, mỗi dân tộc đều có những quy luật riêng, mang sắc thái khác nhau nhưng mục đích là vui chơi giải trí, rèn luyện thể lực, sự nhanh nhẹn, khéo léo, trên hết là sự gắn kết cộng đồng, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. 

Trò chơi dân gian không đơn thuần là hoạt động giải trí mà ẩn chứa cả một nền văn hóa độc đáo, giàu bản sắc dân tộc, ngày càng được tổ chức rộng rãi tại các địa phương trong tỉnh. Việc tổ chức các trò chơi dân gian trong dịp lễ hội đầu xuân như một sự khẳng định sức mạnh trường tồn của bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày xuân, ngày khởi đầu của năm mới, của ước vọng, được hòa mình vào không khí sôi động của các trò chơi dân gian và gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, đủ đầy, bình an, mạnh khỏe là điều mà tất cả người dân mong muốn.

 
Đỗ Hà

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục