(HBĐT) - Vốn là tuyến đê ngăn những dòng nước hung dữ của dòng sông Đà vào mùa mưa lũ, năm 2015, Dự án mở rộng mặt đê Đà Giang kết hợp làm đường giao thông hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo cho TP Hòa Bình diện mạo mới.


Nhà hàng Bếp Mường Đà Giang chế biến được nhiều món ăn từ lợn bản, gà đồi, cá sông theo bản sắc của các dân tộc Mường, Thái, Tày, Mông, Dao ở Hòa Bình, luôn cuốn hút thực khách.

Mặt đê rộng 7m được trải nhựa Asphalt phẳng phiu, vỉa hè được lát gạch Block, dọc tuyến có bờ kè cao chừng 90 cm được ốp đá Marble và 2 dãy đèn chiếu sáng chạy song song. Dạo bước trên công trình mới, từ điểm đầu ở tổ 18, phường Đồng Tiến đến điểm cuối ở tổ 6, phường Phương Lâm, mọi người thỏa sức chiêm ngưỡng khung cảnh non nước hữu tình làn nước trong xanh. Với không gian thoáng đãng, từ năm 2015, các nhà đầu tư, các hộ kinh doanh đã lựa chọn đê Đà Giang để đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ và phố "ẩm thực đêm” giữa lòng TP Hòa Bình ngày càng sôi động, hấp dẫn.

Với chiều dài 2,8 km, giờ đây, dọc  tuyến đê Đà Giang đã có tới hơn 100 trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn và các dịch vụ khác như Spa, karaoke, đồ câu, nhà nghỉ... Mang phong cách hiện đại là các Trung tâm thương mại Vincom Plaza, Ap Plaza. Với 27 nhà hàng, quán cà phê, giải khát thì đây là loại dịch vụ đứng thứ hai với những tên gọi quen thuộc như: Tươi giọt đắng, Cà phê Bông, Cà phê gia đình, Ca Fe Fastfood, Hot café, Bức tường Cofeffec, Layla trà chanh, Trà bí đao - hạt chia, Thế giới kem, Trà sữa Trân châu...

Gọi Đê Đà Giang là phố ẩm thực quả không ngoa, bởi dọc tuyến có tới 64 nhà hàng lớn nhỏ luôn chiều lòng thực khách suốt ngày đêm. Một số nhà hàng ở đây có tên gọi khá ngồ ngộ và dễ nhớ như: Hưng bóp cò, Quán Tám nổ, Bia lão Hạc, Quán không tên, Quán không quen… Để điểm tâm vào buổi sáng hay tranh thủ lót dạ vào buổi trưa, mọi người có thể đến những quán: Bánh cuốn gia truyền, phở gà Lạc Sơn, bún cá Thái Lan, mỳ cay, bún mẹt, phở Cồ, bún đậu phố cổ, bún chấm giòn… 

 Phố ẩm thực trở nên sôi động vào lúc tan tầm, đó là những "tín đồ” của các quán bia hơi. Anh Bùi Quang Long, ở phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) chia sẻ: Sau một ngày làm việc căng thẳng, nhất là sau vài hiệp bóng chuyền, vài séc bóng bàn hay mấy trận cầu lông, không có gì thú vị hơn là được cùng bạn bè nhâm nhi cốc bia bên bờ Đà Giang, vừa thỏa cơ khát, vừa được tán gẫu lại được ngắm vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông Đà, có lẽ đây là sự khác biệt của TP Hòa Bình mà ít nơi đâu có được.

 Sôi động hơn cả là khi mặt trời xuống núi, đó cũng là lúc thành phố lên đèn, từng tốp người nối nhau đến tụ họp ở phố ẩm thực. Đồ ăn ở phố ẩm thực rất dạng, phong phú. Thực khách ưa thích "Cầy tơ” thì vào các quán thịt chó dốc Voi 2, thịt chó 7 món. Sau khi "Ấm bụng", du khách phương xa đến Hòa Bình cũng có thể tìm mua quà "Đồng rừng” tại phố ẩm thực như: Măng khô, nấm rừng, mật ong, rượi cần, gạo nếp nương. Đặc biệt, tại đây có tới 30 quán lẩu với nhiều tên gọi khác nhau như: Lẩu nấm chim câu, lẩu nấm Hà Thành, bia hơi lẩu nướng, lẩu Thái Tom Yum, lẩu ba ba, lẩu gia truyền, thế giới lẩu Thường Duyên… Những thực khách cầu kỳ cũng dễ dàng tìm được các món ăn lạ như: Vịt cổ xanh, gà Mông, gà thui rơm, dê Ninh Bình, cá hồi Sa Pa, Na uy. Thực khách bình dân có thể vào những nhà hàng với các món ăn dân dã như: Chân gà nướng, cỗ lá, gà mẹt, vịt cỏ Vân Đình. Các nhà hàng như: Bếp Mường Đà Giang, Gia Hân, Tuyết Sơn… còn sưu tầm được nhiều món ăn luôn cuốn hút thực khách được chế biến từ lợn bản, gà đồi, cá sông, tôm suối theo bản sắc, phong tục của các dân tộc Mường, Thái, Tày, Mông, Dao ở Hòa Bình.

Anh Dương Quang Hòa đến từ quận Ba Đình (Hà Nội) chia sẻ: Lần nào lên Hòa Bình tôi cũng đến đường đê Đà Giang để thưởng thức các món ăn, đồ uống. Giá cả các mặt hàng ở đây phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng. Điều làm tôi thích thú nhất là vừa được ở bên bạn bè, người thân nhâm nhi cốc bia, ly rượu, vừa được ngắm nhìn dòng sông Đà thơ mộng. Không chỉ riêng tôi, nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến thăm Hoà Bình cũng rất hào hứng khi đặt chân đến phố đêm để thưởng thức cái độc đáo, đặc trưng nơi đây. Nhờ có không gian đẹp, phố ẩm thực còn là điểm đến lý tưởng để mọi người quay phim, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc và "khoe” với bạn bè những món ăn vừa ngon, vừa lạ, vừa hấp dẫn.

 Đức Phượng

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục