(HBĐT) - Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) là 2 xã có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Hàng năm, khoảng từ ngày 25/8, người dân xã Hang Kia, Pà Cò đã tạm gác lại những công việc thường nhật để chuẩn bị cho mình cũng như các thành viên trong gia đình những bộ trang phục mới nhất, rực rỡ sắc màu để đón Tết Độc lập. 



Du khách thăm quan bản Mông xã Hang Kia (Mai Châu) dịp Tết Độc lập.

Hình ảnh những đám trẻ nhỏ dắt tay nhau tung tăng xuống chợ, những chàng trai, cô gái chơi trò ném pao, đánh tu lu... tất cả tạo nên nét riêng có trong đời sống tinh thần của đồng bào. Riêng với những chàng trai, cô gái, dịp vui Tết Độc lập còn là dịp để gặp gỡ, làm quen và nên duyên. Nhiều người nên vợ, nên chồng cũng từ những cuộc vui Tết Độc lập. Mọi năm, cờ hoa rực rỡ trên khắp các tuyến đường, nhưng năm nay, người Mông trên mảnh đất Mai Châu không "xuống chợ” mà đón Tết Độc lập ngay tại nhà. Bởi trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền hai xã đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đón Tết Độc lập đảm bảo an toàn với phương châm "chống dịch như chống giặc”.

Gia đình chị Giàng Y Dua ở xóm Hang Kia, xã Hang Kia là một trong những hộ chuyên kinh doanh, cho thuê trang phục dân tộc Mông để phục vụ người dân bản địa cũng như du khách đến thăm quan. Nếu những năm trước đây, thời điểm này, cửa hàng của gia đình chị đã tấp nập người mua, thuê những bộ trang phục đẹp nhất đi chơi Tết, thì năm nay không khí trầm hơn, một phần người dân tự chuẩn bị trang phục cho mình, phần nữa là mọi đơn hàng được chị Dua nhận đặt qua điện thoại và giao trực tiếp đến người mua, tránh tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Sùng A Màng, xóm Pà Cò lớn, xã Pà Cò cho biết: Hàng năm, vào dịp 2/9, các ngày lễ lớn, hầu hết các gia đình thường mổ lợn, trâu, gà… làm lễ cúng mời ông bà, tổ tiên. Trước đó, đồng bào ở nhiều xóm, bản còn góp gà, lợn, gạo, rau củ, mở tiệc cùng nhau ăn mừng, múa hát suốt một ngày đêm. Sau đó, cùng nhau đi chơi tại nhà văn hóa, sân vận động, cùng đi chơi chợ hoặc đi thăm hỏi bà con, họ hàng ở xa. Năm nay, do dịch Covid-19, không khí không rộn ràng, tưng bừng như mọi năm, những hoạt động vui chơi, tập trung đông người được tạm dừng. Người Mông của hai xã vui đón Tết với bữa cơm gia đình đơn giản, ấm cúng và duy trì các hoạt động sản xuất nông nghiệp thường nhật.

Đồng chí Sùng A Chua, Phó Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết: Năm nay, ngày Tết Độc lập không được tổ chức các hoạt động tưng bừng, náo nhiệt, tuy vậy, qua tuyên truyền, vận động, người dân đều hiểu rằng, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cả cộng đồng, mỗi người cùng chung tay, góp sức không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển KT-XH ổn định. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã Hang Kia, Pà Cò lần lượt đạt 13 và 15 triệu đồng/người/năm. Tính đến cuối tháng 6/2021, tỷ lệ hộ nghèo tại xã Hang Kia chiếm 24,7%, xã Pà Cò chiếm 22,5%. Cả hai xã đều đạt 13/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Văn hóa, y tế, giáo dục của hai xã không ngừng được quan tâm, đầu tư; cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng tiêu chí nông thôn mới; QP-AN được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, tăng cường.


Thu Hường
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục