(HBĐT) - Nằm giữa lòng TP Hòa Bình nhưng người dân phường Hữu Nghị vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. Không chỉ giữ gìn bản sắc dân tộc ở những người lớn tuổi, mà việc bồi đắp tình yêu và trao truyền cho thế hệ trẻ được bà con nơi đây rất chú trọng. Là phường đầu tiên tại thành phố thành lập được Câu lạc bộ (CLB) văn hoá, văn nghệ dân gian, đến nay CLB duy trì hoạt động hiệu quả, tiếp tục truyền lửa cho thanh, thiếu niên.


Thành viên Câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ dân gian phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) học cách đánh chiêng trong buổi sinh hoạt ngày 22/7/2021.

Với mong muốn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được gìn giữ một cách trọn vẹn nhất, BCH Đoàn phường Hữu Nghị quyết định xin ý kiến lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường thành lập CLB văn hoá, văn nghệ dân gian với 30 thành viên trong độ tuổi từ 15 - 35 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đoàn phường cho biết: Ý tưởng thành lập CLB văn hóa, văn nghệ dân gian được nhen nhóm từ lâu nhưng chưa có đủ điều kiện để thực hiện. Ngày 20/8/2020, CLB chính thức được thành lập, đồng thời khai giảng lớp học tiếng Mường do nghệ nhân ưu tú Bùi Huy Vọng trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên lớp học tạm thời phải dừng lại. Mặc dù vậy, trong nội dung sinh hoạt CLB được tổ chức mỗi tháng 2 lần, chúng tôi vẫn lồng ghép nội dung dạy chữ viết, tiếng nói dân tộc Mường cho thành viên cũng như các em thiếu niên, nhi đồng tại phường.

Cùng đồng chí Nguyễn Văn Hùng tham gia một buổi sinh hoạt của CLB, chúng tôi cảm nhận được niềm phấn khởi, sự nghiêm túc của các bạn thanh, thiếu niên. 8h, các thành viên CLB tập hợp đầy đủ tại nhà văn hóa tổ 16. Một số bạn được phân công sang nhà nghệ nhân Bùi Thị Riệm lấy chiêng - một loại nhạc cụ truyền thống và là đạo cụ không thể thiếu cho những buổi sinh hoạt. Thành viên còn lại, người giỏi kèm cặp người chưa giỏi, người biết dạy cho người chưa biết cách nói tiếng Mường về những đồ vật xung quanh. Dạy nhau hát từng câu, từng điệu của những bài dân ca Mường như mời trầu, đập bông bông, hát ví, thường rang bộ mẹng. Những lời ca được ngân lên bởi những giọng ca trẻ đầy triển vọng. "Khi mới tham gia CLB, nhiều bạn chưa biết cách đánh chiêng, chưa biết nói và hát tiếng Mường. Nhưng đến nay hầu hết các thành viên đã thuộc các bài cồng chiêng cơ bản, nhiều bài dân ca Mường cũng được các bạn học thuộc lòng. Một số bạn còn học được cách sử dụng các loại nhạc cụ như cò ke, ống sáo. Chúng em cũng thường xuyên tham gia giao lưu với các đơn vị bạn như xã Hoà Bình, phường Thịnh Lang và dự thi tại nhiều cuộc thi do thành phố tổ chức. Năm 2020, đội văn nghệ của CLB đạt giải B Hội thi tuyên truyền cổ động thành phố Hòa Bình năm 2020” - Bùi Thị Khánh Hòa, thành viên CLB chia sẻ.

Xác định việc giáo dục, truyền dạy văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng, Đoàn phường lên kế hoạch trong thời gian tới tiếp tục duy trì hoạt động của CLB văn hoá, văn nghệ dân gian, mở rộng đối tượng tham gia là thiếu nhi sinh sống trên địa bàn. Ngoài ra, đa dạng hình thức truyền dạy như quay video đăng lên mạng xã hội, Youtube để có thể tự ôn luyện ở nhà trong mùa dịch. Những cách làm đổi mới, sáng tạo đã góp phần đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với những giá trị văn hoá truyền thống, vun đắp thêm tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.


Khánh Linh


Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục