Sáng 10/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách điện tử tổng hợp "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Bộ sách điện tử gồm 90 tập, được biên soạn trên nền chất liệu nội dung phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” đã phát sóng trong năm 2021.


Quang cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Thuận Hữu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết Phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” phản ánh một cách có hệ thống, đầy đủ, xuyên suốt về quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc.


Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ.

Việc xây dựng bộ sách điện tử tổng hợp cùng tên nhằm tăng thêm sự lan tỏa của bộ phim trong việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng đến toàn xã hội, đặc biệt ở các trường học, hệ thống giáo dục các cấp.

Thay mặt Báo Nhân Dân, Ban biên soạn, đồng chí Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành liên quan, sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân mong muốn tiếp tục nhận được sự góp ý, phản hồi của đông đảo bạn đọc để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bộ sách trong thời gian tới.

Chia sẻ ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo Dự án phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” bày tỏ hy vọng bộ sách sẽ có giá trị sử dụng trong thực tiễn, nhất là trong việc dạy và học lịch sử.


Đồng chí Thuận Hữu phát biểu tại buổi lễ.

Theo Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn, với kết cấu mạch lạc, có nhiều thông tin, hình ảnh, clip sống động, hấp dẫn, bộ sách có thể được sử dụng như một tài liệu học tập và tham khảo hữu ích đối với đông đảo công chúng, đặc biệt là có thể đóng vai trò như một giáo cụ trực quan quý báu, hỗ trợ học tập hiệu quả trong tất cả các bậc học của ngành giáo dục và đào tạo.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã tặng hoa cho đại diện Ban biên soạn bộ sách điện tử tổng hợp "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình".


Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng hoa cho đại diện Ban biên soạn bộ sách.

90 tập sách với hơn 1.000 clip

Bộ sách điện tử tổng hợp "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” do Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xây dựng, gồm 90 tập tương ứng với các tập phim đã được phát sóng.

Bộ sách đã tận dụng được nhiều tư liệu, tài liệu, thông tin quý, sắp xếp thành hệ thống xuyên suốt, trở thành một sản phẩm độc lập phát hành trên mạng internet. Sách sử dụng được trên nhiều điện tử, có nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, kết hợp được đầy đủ cả ngôn ngữ, lời bình, hình ảnh, video clip, âm nhạc, tiếng động… từ các tập phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”.


Bộ sách điện tử gồm 90 tập tương ứng với 90 tập phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”.

Với cách trình bày mới, bộ sách giúp người xem, người đọc có thể lựa chọn theo dõi từng sự kiện hoàn chỉnh được kết hợp đầy đủ các ngôn ngữ điện ảnh mà không nhất thiết phải xem hết tập phim tài liệu theo phiên bản gốc.

Từ 90 tập phim ban đầu, trong gần 2 năm thực hiện, Ban biên soạn đã bổ sung thêm tư liệu để chuyển thành hơn 1.000 clip về các sự kiện lịch sử một cách hoàn chỉnh với đầy đủ hình ảnh, âm thanh, giúp khán giả dễ dàng tiếp cận trên đa nền tảng với hạ tầng kỹ thuật khác nhau.

Trong quá trình thực hiện, Ban biên soạn đã huy động sự tham gia của nhiều chuyên gia, đội ngũ chuyên về biên soạn sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng với nhóm làm phim để bảo đảm đầy đủ các yếu tố nghe, nhìn, đọc theo tiêu chí đặt ra của bộ sách điện tử tổng hợp.

Bộ sách điện tử tổng hợp "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” được đăng tải trên địa chỉ chính thức http://bienniensuvietnam.vn/ để truyền tải đến đông đảo công chúng nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, xuyên tạc sự thật về lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước và các lãnh tụ, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục