(HBĐT) - Trong giai đoạn 2016 - 2022, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin cơ sở; tăng cường sự phối hợp, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng nội dung thông tin cho hệ thống đài truyền thanh cấp xã, góp phần hoàn thiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Xã Tân Vinh (Lương Sơn) quan tâm đầu tư trang thiết bị âm thanh phục vụ công tác thông tin cơ sở.

Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở có sự chuyển biến mạnh mẽ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin cơ sở. Hệ thống thiết chế thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh cơ bản phát huy được vai trò, chức năng là cầu nối cung cấp, chuyển tải, phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tỉnh phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tích cực thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời thông tin những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

Tổ chức lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật làm công tác thông tin cơ sở được tăng cường. Đối với đài truyền thanh cấp xã, thị trấn, mỗi đài trung bình có 3 cán bộ, công chức phụ trách, từ 5 - 7 cán bộ trong ban biên tập. Tổng số nhân lực đài truyền thanh cấp xã có 195 người, trang thông tin điện tử của UBND cấp xã 290 người. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt trong hệ thống của cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở là 7.265 đồng chí (50 báo cáo viên cấp tỉnh, 334 báo cáo viên cấp huyện, 6.876 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở).

Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể tổ chức hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên như: ngành Tư pháp có 172 báo cáo viên cấp tỉnh, 209 báo cáo viên cấp huyện, 1.657 tuyên truyền viên pháp luật cơ sở; ngành Công an có 153 báo cáo viên cấp tỉnh, 251 báo cáo viên cấp phòng; Hội LHPN có 19 báo cáo viên cấp tỉnh, 186 báo cáo viên cấp huyện, 1.702 báo cáo viên cơ sở… Mỗi xã có từ 5 - 10 cộng tác viên thông tin cơ sở thuộc các ngành, đoàn thể, hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

Toàn tỉnh có 1 đài phát thanh - truyền hình tỉnh; 10 trung tâm VH-TT&TT cấp huyện; 156 đài truyền thanh cấp xã; hơn 1.500 cụm loa truyền thanh tại các thôn, xóm, bản, tổ dân phố, cụm dân cư; 1.482 đội văn nghệ, tuyên truyền lưu động thôn, xóm, bản; 10 đội tuyên truyền cấp huyện, thành phố; 1 đội tuyên truyền cấp tỉnh; 1.482 điểm tủ sách pháp luật tại các thôn, xóm... Hoạt động tuyên truyền lưu động, bằng băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền miệng thông qua các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; qua zalo, facebook... kịp thời thông tin về hoạt động của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ T.Ư đến cơ sở; tăng cường tuyên truyền đến người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp, các ngành, đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đưa thông tin về cơ sở; phối hợp tăng cường đi cơ sở để tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền phù hợp điều kiện thực tế; tổ chức các cuộc thi tuyên truyền với hình thức sân khấu hóa... Việc sử dụng các nhóm zalo, facebook và các trang page để thông tin đến người dân những văn bản chỉ đạo, quy định về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch đã phát huy tốt vai trò của chính quyền các cấp.

Trong 5 năm, các cơ quan chức năng đã thực hiện tốt các chủ trương của T.Ư, của tỉnh về công tác thông tin cơ sở. Sở Tư pháp phối hợp Báo Hòa Bình thực hiện 120 chuyên mục "Pháp luật và đời sống” trên báo in và báo điện tử; phối hợp Đài PT-TH tỉnh thực hiện 180 chuyên mục "Pháp luật và đời sống” trên sóng PT-TH. Báo Hòa Bình thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự, phỏng vấn… tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đa số các huyện, thành phố đã ký kết với Báo Hòa Bình về phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền hoạt động của cấp ủy, chính quyền, tình hình phát triển KT-XH của địa phương trên Báo Hòa Bình...

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác thông tin cơ sở được quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, Sở TT&TT đã tổ chức 65 lớp tập huấn cho trên 2.800 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin cơ sở tại các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn. Lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền thường xuyên được cung cấp thông tin, định hướng nội dung, bồi dưỡng kỹ năng để công tác thông tin tuyên truyền đến người dân đạt hiệu quả hơn. Thông qua các lớp tập huấn trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở ngày càng được nâng cao, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH.


V.H


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục