(HBĐT) - Ngày 20/12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh..


Đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở TT&TT tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về TT&TT năm 2022.

 Hiện nay, toàn tỉnh đã hoàn thành hạ tầng kết nối, giám sát mạng truyền số liệu chuyên dùng 33 kênh cấp tỉnh, huyện và 151/151 kênh cấp xã, phường, thị trấn. Duy trì cung cấp 1.629  dịch vụ công cấp 3, 4, kết nối với dịch vụ công quốc gia. Ngành đã hướng dẫn và tuyên truyền các hộ sản xuất nông nghiệp, SX-KD được tạo tài khoản và đưa lên 2 sàn thương mại điện tử (Postmart, Vỏ sò) 4.195 sản phẩm với 12.696 giao dịch được thực hiện. Toàn tỉnh xây dựng được 1.482 tổ công nghệ cộng đồng với gần 13.000 người. Công tác Bưu chính, viễn thông tiếp tục triển khai thực hiện tốt. Hoạt động của Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố được thực hiện hiệu quả...

Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong đó tập trung phát triển bưu chính hướng đến phát triển toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, trọng tâm trên cơ sở ứng dụng CNTT; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hạ tầng, chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình; triển khai thực hiện tốt quy hoạch báo chí; đề án phát triển thông tin cơ sở; thực hiện quản lý thông tin trên mạng xã hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Năm 2023, Sở TT&TT cần khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung thực hiện  chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, chuyển đổi số trên các lĩnh vực ưu tiên, góp phần thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Hoàn thành cơ bản các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, thúc đẩy quá trình phát triển đô thị thông minh. Phát triển mạng lưới bưu chính theo hướng hạ tầng chuyển – phát và logistics để phát triển thương mại điện tử và kinh tế số. Khai thác, vận hành an toàn, hiệu quả Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đảm bảo hạ tầng đáp ứng việc phát triển, ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

Nhân dịp này, Sở TT&TT đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về TT&TT năm 2022. 

HL


Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục