Ngày 16/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phối hợp với nhà hàng Viet-Taam đã khai trương không gian văn hóa, ẩm thực Việt tại thành phố Netanya, miền Trung Israel.


Đại sứ Việt Nam tại Israel, Lý Đức Trung và Thị trưởng thành phố Netanya, Miriam Feirberg-Ikar cắt băng khai trương. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tham dự sự kiện và cùng cắt băng khai trương có Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung và Thị trưởng thành phố Netanya Miriam Feirberg-Ikar. Ngoài ra còn có các đại diện Hội đồng thành phố, Hội đồng giáo chức Do Thái thành phố, Hiệp hội khách sạn - du lịch thành phố Netanya; cùng hàng trăm khách mời thuộc cộng đồng ngoại giao đoàn, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Israel, những người bạn quốc tế yêu thích ẩm thực Việt Nam.  

Mục đích của việc xây dựng không gian văn hoá Việt Nam tại Israel là nhằm giới thiệu, quảng bá văn hoá, ẩm thực và du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp và tăng cường giao lưu nhân dân. Ngoài ra, tại sự kiện Đại sứ quán Việt Nam đã giới thiệu mô hình tổ chức các sự kiện "ba bên” giữa Việt Nam - Israel và một nước thứ ba như Italy, Thụy Sĩ, Canada, Colombia, Cộng hoà Dominicana và một số quốc gia khác.


Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung phát biểu tại lễ khai trương.

Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung cho biết định kỳ hàng tháng, Đại sứ quán sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, tiếp xúc doanh nghiệp tại Không gian văn hoá, kết hợp giới thiệu ẩm thực, âm nhạc, thời trang… của Việt Nam tại đây. Không gian văn hoá Việt Nam - Israel được chọn đặt tại Netanya, bởi thành phố này được mệnh danh là duyên hải miền Nam nước Pháp thu nhỏ tại Israel - Cote d’Azur và Riviera của Pháp tại Israel.

Thị trưởng thành phố Netanya, bà Miriam Feirberg-Ikar nhấn mạnh: "Netanya là thành phố du lịch. Chúng tôi đón du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Riêng hôm nay tôi rất vui mừng khi được tham gia khai trương tại sự kiện này, được chứng kiến nhiều người đến đây thưởng thức các món ăn và văn hóa Việt Nam”.

Ông Asher Fettmann, chủ nhà hàng Viet-Taam cho biết bản thân ông có vợ là người Việt Nam, nên rất thích thú ý tưởng tạo ra một địa điểm mang đậm văn hóa Việt Nam cho du khách và thực khách trên khắp thế giới muốn tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Ông nói thêm: "Người dân thành phố Netanya rất yêu các món ăn Việt. Họ đến đây thường xuyên. Chúng tôi có cả những thực khách đến từ các thành phố khác ở miền Bắc, miền Trung Israel, do món ăn Việt Nam rất nổi tiếng”.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục