Tối 28/5, tại Việt Nam Quốc tự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật mừng đại lễ Phật Đản - Phật lịch 2567 và kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân với chủ đề "Lửa thiêng rực sáng sử vàng”.

Chú thích ảnh

Đại cảnh ca múa Thích Ca Mâu Ni Phật mở đầu Chương trình nghệ thuật "Lửa thiêng rực sáng sử vàng”. 

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng Ban Văn hóa Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình nghệ thuật thể hiện sâu sắc, chân thực nhất những giá trị văn hóa Phật giáo, đạo đức cốt lõi mà đạo Phật đã hiến tặng cho xã hội để tạo thành một thực thể tôn giáo hòa mình trong dòng chảy của dân tộc suốt hàng nghìn năm qua, cũng như thời đại ngày nay. 

Chương trình "Lửa thiêng rực sáng sử vàng” mang đến cho khán giả, phật tử và những người yêu đạo Phật những giá trị sâu sắc của Phật giáo trong đời sống qua góc nhìn nghệ thuật biểu diễn; khẳng định vai trò to lớn của Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đã luôn phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Chương trình cũng gợi nhớ, tri ân đức hy sinh cao cả của Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân đấu tranh vì hòa bình trong pháp nạn năm 1963; lan tỏa tinh thần bất diệt của Phật giáo là dấn thân, phụng sự cuộc đời, mang tình thương, từ bi, bác ái đến với cuộc sống an yên, hạnh phúc của của con người. 

Chú thích ảnh

Một tiết mục trong Chương trình "Lửa thiêng rực sáng sử vàng”. 

Chương trình cũng góp phần khẳng định thêm vị trí xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm hoạt động "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” đã luôn tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc, an vui.

Chương trình gồm 3 chương: Mừng Phật ra đời với nội dung ngợi ca Đức Phật; Trái tim Bồ-tát tri ân đức hy sinh cao cả của Bồ-tát Thích Quảng Đức và Tự hào người con Phật với những bài ca, điệu múa ca ngợi tinh thần, lý tưởng Phật giáo hiển hiện trong cuộc sống; được dàn dựng công phu.

Chú thích ảnh

Một tiết mục trong Chương trình "Lửa thiêng rực sáng sử vàng”. 

Tham gia biểu diễn trong chương trình là các nghệ sỹ nổi tiếng như Nghệ sỹ Ưu tú Tạ Minh Tâm, Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Lam, Tùng Dương, Nguyễn Phi Hùng, Quách Ngọc Du, Bích Phượng, Thùy Trang… và nhiều nhóm múa, nhóm nhạc khác.

Trước đó, tối 26/5, Ban Văn hóa Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức Triển lãm ảnh "Lửa thiêng rực sáng sử vàng”, giới thiệu những tư liệu, hình ảnh lần đầu tiên được công bố về thân thế, Đạo nghiệp của Bồ-tát Thích Quảng Đức và các vị tiền bối Phật tử vị pháp thiêu thân vì hòa bình trong pháp nạn năm 1963.

Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các chương trình chào mừng đại lễ Phật đản như tắm Phật, rước Phật, diễu hành xe hoa, tổ chức pháp thoại và các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn…

Theo báo Tin tức

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục