Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin cho biết, tháng 9/2023, nước ta đón trên 1,05 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp du lịch Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế.


Khách quốc tế tham quan trung tâm TP Hồ Chí Minh bằng xích lô. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Tính chung 9 tháng qua, tổng lượng khách quốc tế đạt 8,9 triệu lượt. Khách nội địa trong 9 tháng đạt 93,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng của năm ước đạt 536,5 nghìn tỷ đồng.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 9 tháng qua với gần 2,6 triệu lượt (chiếm 29% tổng lượng khách). Thị trường Trung Quốc đã vượt mốc 1 triệu lượt, xếp ở vị trí thứ 2. Tiếp đó là Đài Loan (Trung Quốc). Có thể kể đến một số thị trường lớn có mức độ phục hồi rất tốt như: Mỹ (96%) Hàn Quốc (82%), Đài Loan - Trung Quốc (85%). Ở châu Âu, 3 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam gồm: Anh (187.000 lượt), Pháp (155.000 lượt) và Đức (142.000 lượt). Xếp sau là thị trường Nga với 88.000...

Thị trường Trung Quốc mới phục hồi 28%. Trước dịch COVID-19, Trung Quốc chiếm gần 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Giai đoạn 2015 - 2019, lượng khách Trung Quốc đến nước ta tăng 3,3 lần từ 1,78 triệu lượt lên 5,8 triệu lượt. 

Ngành Du lịch sẽ bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế trong những tháng cuối năm, tận dụng cơ hội từ chính sách miễn thị thực, thị thực điện tử, ngành du lịch kỳ vọng lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo Chính phủ để thay đổi chỉ tiêu đón khách quốc tế từ 8 triệu lên 12,5 - 13 triệu lượt khách năm 2023, tăng khoảng 156% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm.



Tính chung 9 tháng qua, tổng lượng khách quốc tế đạt 8,9 triệu lượt. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Website du lịch quốc gia https://vietnam.travel/ của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch, sự kiện nổi bật của nước ta như: Địa điểm lý tưởng cho hoạt động lặn ngắm san hô tại Việt Nam; tận hưởng thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa); Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO ghi danh  là Di sản Thiên nhiên thế giới; thông tin về Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) mà Việt Nam đã đạt được…

Nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong tháng 9 như Kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa; chương trình Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên 2023; Đêm hội Thành Tuyên 2023 "Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên”; Lễ hội trà Shan tuyết "Tinh hoa giữa ngàn mây” tại Yên Bái…

Tháng 10/2023 sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn du khách, trong đó có Festival Huế 2023 - Lễ hội mùa Đông với Liên hoan biểu diễn nhạc cụ "Phím đàn xanh"; Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe; Cuộc thi vẽ về di sản trong giới trẻ; chương trình nghệ thuật "Chuyện kể Mùa đông xứ Huế"… Lễ hội Lam Kinh - Thanh Hóa cũng sẽ diễn ra đầu tháng 10/2023 nhằm tôn vinh anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vị vua nhà Lê, tướng sĩ và nhân dân có công dựng nước và giữ nước; khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc của xứ Thanh.

Tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc với chủ đề "Về miền non nước" sẽ diễn ra với Lễ rước nước cầu quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa; trưng bày sản vật, đặc sản, ẩm thực; hoạt động thể thao, trò chơi dân gian; "Hát then - Đàn tính”; trải nghiệm vườn dẻ...

Tại Hà Nội, Lễ hội Quà tặng du lịch được tổ chức, trong đó có trưng bày sản phẩm quà tặng tinh hoa, chất lượng của các làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp du lịch. Du khách sẽ được trải nghiệm làm quà tặng, cắm hoa nghệ thuật, chụp ảnh chủ đề...



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục