(HBĐT) - Ngày 3/10, tại khuôn viên di tích đền Chúa Ngòi, tổ 3, phường Quỳnh Lâm, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Chúa Ngòi. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đền Chúa Ngòi và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình.

Đền Chúa Ngòi, phường Quỳnh Lâm được hình thành và tồn tại gắn với tín ngưỡng văn hóa dân gian thờ bà Chúa Ót (hay Chúa Út - Chúa Đệ tam Lâm Thao) và thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300) là vị tướng với tài thao lược, trí dũng song toàn. Ông đã lãnh đạo quân, dân nhà Trần chiến đấu 3 lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên - Mông, giữ vững nền độc lập cho dân tộc. Không những được biết đến là nhà chỉ huy quân sự thiên tài, Trần Quốc Tuấn còn được biết đến là một nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam, ông là tác giả của nhiều tác phẩm thuộc các thể loại văn học: thơ chữ Nôm, Hịch Tướng sĩ, Binh thư yếu lược.

Cũng như ở nhiều nơi theo tín ngưỡng dân gian, Nhân dân phường Quỳnh Lâm trước đây và hiện nay lấy đền Chúa Ngòi làm trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng. Hằng năm, vào ngày mùng 10 tháng Giêng, sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng tại đền Chúa Ngòi được tổ chức theo nghi lễ xưa, tuy nhiên gọn nhẹ, đơn giản hơn trước. Lễ vật dâng cúng gồm: thịt lợn, thịt gà, xôi, rượu, trầu cau, hoa quả, bánh kẹo... Ngoài ra, các ngày lễ khác trong năm được tổ chức gọn nhẹ với tính chất giữ lệ. Trong ngày lễ chính, những giá trị truyền thống tốt đẹp vẫn được duy trì, phát huy, đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của Nhân dân. Trong những ngày tổ chức lễ hội còn diễn ra các trò chơi dân gian (kéo co, ném còn), bóng chuyền… thu hút mọi người tham gia.

Thông qua những nghi trình, nghi thức của lễ hội diễn ra tại di tích góp phần giáo dục thế hệ trẻ về giá trị lịch sử - văn hóa, truyền thống tốt đẹp của cha ông. Đền Chúa Ngòi còn là di tích nằm trong tổng thể các điểm di tích của TP Hòa Bình như: đình Cả, đình Ngòi, đình Mường Trại, đình và đền Thịnh Lang, đền Ba Cô Tiên - động Thăng, nhà tù Hòa Bình, thắng cảnh động Tiên Phi...

Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, đền Chúa Ngòi được UBND tỉnh cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị của di tích. 


Bùi Văn Nam
(Sở VH-TT&DL)

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục